Israel mở rộng vùng đệm an ninh tại Dải Gaza

Ngày 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết người dân ở Dải Gaza được di tản khỏi các vùng chiến sự, trong đó có nhiều khu vực đã bị chiếm đóng hoặc sáp nhập vào các khu vực an ninh của Israel. Động thái này nhằm gây sức ép buộc phong trào Hamas trả tự do cho các con tin.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại thành phố Gaza ngày 3/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu khi tới thị sát khu vực Hành lang Morag, một tuyến đường dài 12 km đang được Lực lượng phòng vệ Israel xây dựng ở phía Nam Gaza chia cắt Rafah và Khan Younis, Bộ trưởng Katz cho biết toàn bộ Rafah sẽ biến thành một khu vực an ninh rộng lớn, đồng thời điều này cũng sẽ gây sức ép lớn để giải cứu các con tin. Ông cũng cảnh báo rằng nếu Hamas không sớm trả tự do cho các con tin còn lại, quân đội Israel sẽ tiến hành các cuộc giao tranh ác liệt trên toàn Dải Gaza “cho đến khi các con tin được trả tự do và Hamas bị đánh bại”.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã để ngỏ khả năng Pháp công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 6 tới tại hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) về giải quyết xung đột Israel và Palestine ở New York (Mỹ). Hội nghị này sẽ do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì.

Chính quyền Palestine khẳng định đây là bước đi đúng đắn của Chính phủ Pháp trong việc bảo vệ các quyền chính đáng của người Palestine cũng như phù hợp với giải pháp hai nhà nước về tạo lập hòa bình ở khu vực Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Pháp từng nhiều lần kêu gọi lập tức chấm dứt chiến sự tại Gaza, tuyên bố phản đối việc di dời người dân Palestine và tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine.

Hoàng Nhật (TTXVN)
Tổng thống Mỹ chưa từ bỏ ý định 'kiểm soát và sở hữu' Dải Gaza
Tổng thống Mỹ chưa từ bỏ ý định 'kiểm soát và sở hữu' Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đã bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN