IS tuyên bố sẽ tử chiến tại Mosul

Ngày 8/7, hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết các chiến binh của nhóm này đã cam kết chiến đấu đến cùng để bảo vệ căn cứ cuối cùng của chúng ở khu vực Thành cổ Mosul nhằm chống lại lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn.

Lực lượng chống khủng bố Iraq tiến vào Thành cổ Mosul trong chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS ngày 6/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Amaq đưa tin: "Các chiến binh sẽ cùng cam kết tử chiến tại Maydan", ám chỉ khu vực lân cận bên bờ sông Tigris, nơi IS đang tiến hành những đợt kháng cự cuối cùng.

TTXVN/Tin Tức
Hàng chục nghìn dân thường mắc kẹt ở Mosul
Hàng chục nghìn dân thường mắc kẹt ở Mosul

Hiện có khoảng từ 15.000 đến 20.000 dân thường mắc kẹt tại một số khu vực mà tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang chiếm giữ trong Thành cổ thuộc thành phố Mosul của Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN