IS thừa nhận kẻ đánh bom Brussels cũng là thủ phạm tấn công Paris

Ngày 13/4, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố Khalid và Ibrahim El Bakraoui - hai anh em thực hiện vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Brussels (Bỉ) hồi tháng trước đã chuẩn bị vũ khí, chất nổ trong vụ tấn công này và cả loạt vụ khủng bố tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái.

Cảnh sát Bỉ gác tại tuyến đường dẫn tới sân bay Zaventem sau vụ tấn công khủng bố, ngày 29/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tạp chí "Dabiq" bản tiếng Anh của IS, tổ chức khủng bố này cho biết hai anh em nhà Bakraoui đã thu thập vũ khí và chất nổ, thực hiện mọi công tác chuẩn bị cho các vụ tấn công đẫm máu tại Paris và Brussels. Tạp chí trên cũng nói rằng tên Najim Laachraoui - kẻ đánh bom liều chết cùng Ibrahim tại sân bay Zaventem trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Brussels, cũng là người chuẩn bị chất nổ cho hai vụ tấn công khủng bố tại Paris và Brussels. Tên Khalid đã cho nổ tung mình tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels.

IS thừa nhận tiến hành loạt vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng và loạt vụ khủng bố tại thủ đô Brussels của Bỉ hồi tháng trước làm 32 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Bắt giữ kẻ đầu sỏ cung cấp vũ khí trong loạt vụ tấn công Paris
Bắt giữ kẻ đầu sỏ cung cấp vũ khí trong loạt vụ tấn công Paris

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 13/4 thông báo đã bắt giữ một công dân Pháp bị tình nghi cầm đầu một đường dây buôn lậu vũ khí, đã cung cấp các vũ khí cho tên Amedy Coulibaly, kẻ gây ra vụ tấn công đẫm máu tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris (Pháp) hồi đầu năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN