IS lần đầu tiên hành quyết nữ chiến binh vì tội ngoại tình

Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xử tử một nữ chiến binh ở miền đông bắc “thủ phủ” Raqqa, với cáo buộc phạm tội “ngoại tình”.

Hình thức hành quyết ném đá tàn độc của khủng bố IS. Ảnh: Aranews

Tờ Aranews (Syria) dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, nữ chiến binh này bị ném đá tới chết hôm 19/1 dưới sự chứng kiến của cả trăm người, sau khi bị Tòa án Sharia của IS kết tội. Người này gia nhập hàng ngũ IS và đến từ một nước phương Tây .

Đây là lần đầu tiên IS hành quyết một nữ chiến binh thánh chiến vì tội ngoại tình. 

Hoài Thanh (Theo Aranews)
IS hành quyết 30 thiếu niên ở Iraq
IS hành quyết 30 thiếu niên ở Iraq

Ngày 29/12, kênh truyền hình "Al Sumaria" của Iraq đưa tin các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 30 thanh thiếu niên khi họ từ chối tham gia vào các hành động quân sự chống lại lực lượng Chính phủ Iraq ở thành phố Ramadi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN