IS đang đàm phán thành lập liên minh với Al-Qaeda

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đàm phán với nhóm khủng bố Al-Qaeda để thành lập một liên minh khi quân đội Iraq và đồng minh nhiều khả năng sẽ đánh bật IS khỏi thành phố Mosul.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 17/4, Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi cho biết thông tin trên. Phó Tổng thống Allawi xác nhận đã nhận được thông tin này vào ngày 17/4 từ các đầu mối liên lạc ở Iraq và khu vực am hiểu về tình hình Iraq.

Phiến quân thuộc IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Iraq khẳng định rằng các "cuộc thảo luận và đối thoại" giữa thủ lĩnh IS Abu Bakr al Baghdadi và thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al Zawahiri "đã bắt đầu", song ông nói thêm không biết rõ nội dung chi tiết của các cuộc đàm phán giữa IS và A-Qaeda.

IS tách khỏi Al-Qaeda vào năm 2014 và hai nhóm này đã bắt đầu tranh giành ảnh hưởng trong hoạt động tuyển mộ, huy động tài trợ dưới lớp vỏ bọc của cuộc thánh chiến toàn cầu. Thủ lĩnh Al-Qaeda Zawahiri đã công khai chỉ trích IS vì những phương pháp bạo lực tàn bạo của tổ chức này liên quan tới việc chặt đầu người, dìm chết và thiêu sống các con tin.

IS đã bành trướng hoạt động trên khắp các vùng rộng lớn ở miền bắc Iraq vào năm 2014, khiến chính quyền trung ương Iraq chao đảo. Cùng năm này, thủ lĩnh IS Baghdadi đã tuyên bố thành lập một Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên các vùng lãnh thổ mà nhóm này kiểm soát nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Al-Qaeda.

Từ tháng 10 năm ngoái, lực lượng an ninh Iraq và các tay súng dân quân tình nguyện người Shiite đã phối hợp với một liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu mở chiến dịch nhằm quét sạch các phần tử thánh chiến IS ra khỏi Mosul và các khu vực lân cận thành phố này.

IS bị đánh bật ra khỏi một nửa Mosul ở phía Đông sông Tigris, nhưng các binh sĩ chính phủ Iraq và các đồng minh đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của IS ở thành cổ Mosul, phía Tây sông Tigris, nơi các tay súng khủng bố sử dụng những kẻ đánh bom liều chết, các tay súng bắt tỉa và máy bay không người lái để bảo vệ vùng đất do chúng kiểm soát.


Theo các quan chức an ninh Iraq và Mỹ, IS thường xuyên nhằm mục tiêu tấn công dân thường hoặc sử dụng họ như những tấm lá chắn sống trong các cuộc đụng độ.

IS đã mất một nửa Mosul nhưng vẫn kiểm soát các thị trấn Qaim, Hawija và Tal Afar ở Iraq cũng như thành phố Raqqa - thủ phủ của IS ở Syria. Ông Allawi nói thêm ngay cả khi IS mất các vùng kiểm soát ở Iraq, tổ chức này "không đơn giản sẽ biến mất" mà sẽ "âm thầm" rút vào hoạt động bí mật để reo rắc bạo lực ra khắp thế giới.

TTXVN/Tin Tức
IS có thể chỉ đạo 'sói đơn độc' từ xa
IS có thể chỉ đạo 'sói đơn độc' từ xa

Theo các chuyên gia, do ngày càng khó có thể tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bài bản và gây ảnh hưởng lớn, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang có xu hướng dựa vào các "thủ lĩnh ảo", những kẻ hoạt động độc lập với giới lãnh đạo thánh chiến để chỉ đạo các cuộc tấn công theo hình thức "sói đơn độc" với quy mô nhỏ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN