IS bắn rơi chiến đấu cơ quân đội Syria

Phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một máy bay của Lực lượng Không quân Syria vào cuối ngày 23/7.

Kênh truyền hình Al-Jazeera TV có trụ sở ở Qatar đưa tin máy bay trên đã rơi xuống phía Đông tỉnh Hama, miền Trung Syria (cách thủ đô Damascus 220km), gần thị trấn Salmiya. Số phận của phi công hiện vẫn chưa rõ. Theo Al-Jazeera, các lực lượng phòng không đã bắn rơi máy bay trên từ mặt đất.

Vào ngày 13/3, một máy bay khác của Không quân Syria cũng bị bắn rơi khi đang hạ cánh tại một sân bay quân sự. Những phiến quân đã bắn chết phi công sau khi viên phi công thoát ra khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.

Giới tuyến phòng thủ của các lực lượng chính phủ Syria được đặt ở Salmiya. Phiến quân IS đã tìm cách tiếp cận thị trấn này nhiều lần. Tuy nhiên, quân đội Syria và những tình nguyện viên đã đẩy lùi được các cuộc tấn công đó.

Công Thuận (Theo TASS)
Chỉ huy số hai của IS tại Iraq bị tiêu diệt
Chỉ huy số hai của IS tại Iraq bị tiêu diệt

Chỉ huy số hai của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 23/7 đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự tại tỉnh Diyala thuộc miền đông Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN