Pháp, Mỹ chuẩn bị tấn công IS ở Mosul

Pháp và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc oanh kích phối hợp nhằm vào thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Mosul, Iraq.

Khói bốc cao nhìn từ bên ngoài thành phố Mosul.

Phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephane Le Foll ngày 20/7 cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian đang ở Washington. Ngài bộ trưởng đang chuẩn bị với phía Mỹ một kế hoạch tấn công phối hợp nhằm vào Mosul". Ông Le Foll cũng khẳng định rằng các lực lượng đặc trách của Pháp đã hiện diện tại Libya.

Dự kiến, trong hai ngày 20 và 21/7, Mỹ sẽ chủ trì một cuộc họp tại Washington với khoảng 40 đối tác tham gia liên minh chống IS để đánh giá cuộc chiến chống IS kéo dài 2 năm qua mà chưa thể "xóa sổ" lực lượng khủng bố này. Mặc dù IS có thể đã bị mất sự kiểm soát nhiều vùng ở Iraq và Syria, nhưng những tuần gần đây lực lượng này đã tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công đẫm máu ở Nice, Istanbul, Baghdad và Dhaka khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Iraq giành lại căn cứ chiến lược phía nam Mosul
Iraq giành lại căn cứ chiến lược phía nam Mosul

Ngày 9/7, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại được căn cứ không quân chiến lược ở phía Nam thành phố Mosul, nơi được coi là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN