Iraq mở lại cửa khẩu biên giới và các hoạt động thương mại, thể thao

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/9, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi thông báo chính quyền Iraq đã cho phép mở lại cửa khẩu biên giới cùng các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các sự kiện thể thao.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu Mandili ở biên giới Iraq - Iran ngày 11/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Iraq 3 ngày trước đó ghi nhận mức tăng kỷ lục số người mắc bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trao đổi với báo giới, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi nêu rõ chính quyền sẽ chỉ mở các cửa khẩu biên giới phục vụ thương mại nhằm đảm bảo nhu cầu cuộc sống của người dân. Các nhà hàng và khách sạn vẫn phải tuân thủ các quy định bắt buộc của ngành y tế. Các sự kiện thể thao sẽ diễn ra từ ngày 12/9, trong khi các cơ quan chính phủ hiện có thể cho phép 50% số nhân viên quay trở lại làm việc.

Trước đó, ngày 4/9, Bộ Y tế Iraq ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19 với 5.036 trường hợp, dù người dân vẫn tuân thủ các quy định y tế. Ngày 7/9, Bộ Y tế nước này xác nhận thêm  4.314 ca mắc và 77 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 264.684 ca, trong đó có 7.589 ca tử vong.
Tại Nhật Bản, các nguồn tin chính phủ cho biết nước này có kế hoạch nới lỏng quy định hạn chế số lượng người có mặt tại các hội thao chuyên nghiệp, các buổi hòa nhạc hay các sự kiện khác vào cuối tháng này, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 có chiều hướng giảm trên toàn quốc.

Theo quy định hiện hành, các sân vận động hoặc hội trường không được vận hành quá 50% sức chứa hay tương đương quá 5.000 người. Theo các nguồn tin trên, Chính phủ đang cân nhắc dỡ bỏ quy định này vào ngày 19/9 tới. Tuy nhiên, các nhà tổ chức sự kiện và khán giả vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn dịch COVID-19 tái bùng phát cũng như sự lây lan của cúm mùa. Đây được xem là một phần trong những nỗ lực của chính phủ nhằm vực dậy nền kinh tế chịu ảnh hưởng của đại dịch. 

Dự kiến, kế hoạch này sẽ được một nhóm chuyên gia y tế thảo luận vào ngày 11/9 tới. Theo các nguồn tin trên, tại cuộc họp này, các chuyên gia y tế cũng sẽ thảo luận về khả năng Chính phủ Nhật Bản có thể bổ sung các chuyến hành trình đến và đi từ Tokyo vào chương trình kích cầu du lịch "Go to travel" được áp dụng từ ngày 22/7 vừa qua. Vào thời điểm đó, thủ đô Tokyo đã bị loại khỏi chương trình này do có số người mắc COVID-19 tăng nhanh. 

Tháng trước, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết Chính phủ có thể nới lỏng quy định hạn chế số người có mặt tại các sự kiện trước cuối tháng 9 nếu số ca mắc COVID-19 mới hằng ngày về cơ bản giảm. Ban đầu, Chính phủ dự định nới lỏng hạn chế này vào ngày 1/8, song sau đó đã gia hạn biện pháp này tới cuối tháng 8 và tiếp đó tới cuối tháng này, trong bối cảnh Nhật Bản vẫn đang chật vật kiểm soát dịch COVID-19.

Phương Oanh (TTXVN)
WHO: Các nước mở cửa thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến thảm họa lây lan SARS-CoV-2
WHO: Các nước mở cửa thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến thảm họa lây lan SARS-CoV-2

"Thực tế là virus SARS-CoV-2 lây lan vô cùng dễ dàng. Mở cửa mà thiếu kiểm soát là một cách làm dẫn tới thảm họa", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN