Iraq kiểm soát gần một nửa thành phố Tal Afar, phát hiện thêm các hố chôn tập thể ở Mosul

Ngày 25/8, chiến dịch quân sự giải phóng thành phố Tal Afar khỏi tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, khi quân đội Iraq cùng các lực lượng bán quân sự giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực trong thành trì cuối cùng của IS tại miền Bắc nước này.

Chỉ huy chiến trường thuộc Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung Iraq, Trung tướng Abdul-Amir Yarallah cho biết các lực lượng Iraq đã giải phóng được 12 trên tổng số 28 khu vực của thành phố Tal Afar. Cảnh sát niên bang cùng các lực lượng bán quân sự đã kiểm soát cơ sở cung cấp điện cho thành phố.

Các lực lượng Iraq tiến về thành phố Tal Afar, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tướng Yarallah, lực lượng Iraq đã kiểm soát các khu vực al-Nedaa, Khadraa và Muhalabiya, đồng thời đang tiến vào vùng ngoại ô quận al-Qalaa. Lực lượng này cũng đã kiểm soát khu lăng mộ linh thiêng Kheder Elias.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát liên bang Shaker Jawdat cho biết họ đã kiểm soát quận Saad (Xát), phía Tây Bắc thành phố Tal Afar và chuẩn bị tiến công vào quận al-Qadisiya.
 
Trước đó, tối 25/6, các lực lượng chính phủ Iraq đã phá vỡ các phòng tuyến của IS ở Tal Afar và đã tiến đến khu vực trung tâm thành cổ. Tal Afar nằm dọc theo tuyến tiếp tế giữa Syria và Mosul, từng là thành trì của IS ở Iraq.

Trong khi đó, ngày 25/6, các nhà điều tra của quân đội Iraq cho biết đã phát hiện hai hố chôn tập thể có chứa 500 thi thể các nạn nhân của IS gần một nhà tù của IS ở thành phố Mosul.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhóm Điều tra An ninh thuộc quân đội Iraq thông báo một hố chôn gần vị trí của nhà tù Badoush chứa 470 thi thể các tù nhân bị phiến quân IS sát hại, trong khi lực lượng chức năng cũng phát hiện 30 thi thể khác tại hố chôn thứ hai gần đó.

Theo một quan chức an ninh yêu cầu giấu tên, hầu hết các nạn nhân được cho là những người Hồi giáo dòng Shiite hoặc thành viên thuộc các tộc người thiểu số khác ở Iraq. Một vụ thảm sát tại nhà tù Badoush khiến 600 tù nhân nam thiệt mạng từng được ghi nhận vào tháng 6/2014.

Hồi đầu tháng 8 này, các lực lượng Iraq cũng đã phát hiện một hố chôn người tập thể tại thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar. Hố chôn này chứa thi thể của 40 người được cho là bị phiến quân IS bắn vào đầu.

Các lực lượng Iraq đã từng phát hiện hàng chục hố chôn tập thể tương tự kể từ khi đánh bật IS ra khỏi các khu vực Bắc và Tây Iraq, từng nằm dưới sự kiểm soát của IS hồi năm 2014. Theo giới chức an ninh Iraq, mặc dù thất thủ hoàn toàn tại thành phố Mosul, IS hiện vẫn có tới 7.000 tay súng đang hoạt động tại quốc gia Trung Đông này.

TTXVN/Báo Tin Tức
 Quân đội Iraq tiến vào thành trì cuối cùng của IS ở Tây Bắc
Quân đội Iraq tiến vào thành trì cuối cùng của IS ở Tây Bắc

Các lực lượng Iraq ngày 23/8 tiếp tục giành thắng lợi đáng kể trong cuộc tấn công nhằm đánh bật các phần tử của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thành phố Tal Afar, thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố này tại Tây Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN