Iraq giải phóng hoàn toàn khu vực Tal Afar từ tay IS

Ngày 31/8, chính quyền Iraq tuyên bố các lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Bắc của thành phố Tal Afar và phần còn lại của tỉnh Nineveh, một trong những thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq, sau chiến dịch kéo dài gần 2 tuần qua.

Niềm vui của binh sĩ Iraq sau khi hoàn toàn giải phóng thành phố Tal Afar. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo từ Văn phòng của Thủ tướng Haider al-Abadi khẳng định "tỉnh Nineveh hiện đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát" của các lực lượng Iraq.

Chiến dịch quân sự giải phóng Tal Afar do Mỹ hỗ trợ được mở màn hôm 20/8, một tháng sau khi Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS tại Mosul, thành phố lớn thứ hai của nước này. Sự sụp đổ của Mosul đã đặt dấu chấm hết cho cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự phong mà IS tuyên bố thành lập trên các vùng lãnh thổ của Iraq và Syria hồi năm 2014.

Thắng lợi của các lực lượng Iraq tại Tal Afar - khu vực nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của IS giữa Mosul và các khu vực của Syria, một lần nữa là "cú đòn" giáng mạnh vào tàn quân IS tại đất nước này.

Hiện IS chỉ còn kiểm soát một thành phố duy nhất là Hawija ở tỉnh Kirkuk, cách Baghdad khoảng 300 km về phía Bắc và một số khu vực sa mạc nằm dọc biên giới với Syria.

TTXVN/Báo Tin Tức
Các lực lượng Iraq giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar
Các lực lượng Iraq giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar

Quân đội Iraq thông báo, các lực lượng an ninh nước này ngày 27/8 đã giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar sau một chiến dịch kéo dài 8 ngày nhằm đánh bật các phiến quân của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi thành phố Tây Bắc Iraq này cũng như các khu vực lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN