Iran bác tin 1,7 tỉ USD từ Mỹ liên quan tới thỏa thuận hạt nhân

Ngày 8/8, Iran nhấn mạnh khoản tiền 1,7 tỷ USD mà Mỹ gửi cho nước này hồi tháng 1/2016 là của Tehran trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Ông Ali Shamkhani, trong một cuộc họp báo năm 2004. Ảnh: EPA/TTXVN

Qua đó Iran xác nhận tuyên bố của Nhà Trắng rằng khoản tiền này không liên quan tới đàm phán hạt nhân hay tiền chuộc con tin.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Ali Shamkhani khẳng định số tiền trị giá 400 triệu USD chuyển từ Mỹ tới Iran liên quan tới thỏa thuận bán thiết bị quân sự cho Iran trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và không liên quan tới thỏa thuận hạt nhân.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng khẳng định việc chuyển tiền này đã giải quyết vụ khiếu kiện kéo dài từ phía Iran và được đàm phán tách biệt với thỏa thuận hạt nhân.


Khoản tiền trên bao gồm 400 triệu USD bị đóng băng từ năm 1981 cộng với 1,3 tỷ USD tiền lãi, là một phần của quỹ tín thác mà Iran sử dụng để mua thiết bị quân sự của Mỹ trước cuộc Cách mạng năm 1979.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Tổng thống Iran yêu cầu Mỹ trả lại tài sản bị đóng băng
Cựu Tổng thống Iran yêu cầu Mỹ trả lại tài sản bị đóng băng

Trong một bức thư được công bố ngày 8/8, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lại Tehran 2 tỷ USD các tài sản bị đóng băng ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN