Inđônêxia đặt mục tiêu trở thành một trung tâm thời trang quốc tế

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Inđônêxia Hidayat, nước này đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm thời trang quốc tế. Ông Hidayat cho biết ngành công nghiệp thời trang đóng góp tới 5,9% GDP của Inđônêxia, tương đương 71.900 tỷ rupiah, trong đó xuất khẩu chiếm 50.300 tỷ rupiah, và tạo việc làm cho 4 triệu người lao động.

Nhằm tăng cường thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang hướng tới mục tiêu trên, Inđônêxia vừa tổ chức Hội chợ Triển lãm thời trang 2012 tại Giacácta, mở đầu cho “Tuần lễ Thời trang Inđônêxia 2012” do Chính phủ và Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Inđônêxia (APPMI) phối hợp tổ chức. Hội chợ thu hút trên 30.000 khách tham quan đến xem các bộ sưu tập của hơn 400 nhãn hiệu thời trang và 200 nhà thiết kế Inđônêxia và quốc tế. Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm thời trang, Hội chợ còn tổ chức các cuộc trình diễn thời trang, hội thảo về cái đẹp, xây dựng thương hiệu và dự báo xu hướng phát triển của ngành thời trang.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Inđônêxia Hidayat, nước này đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm thời trang quốc tế. Nguồn: Internet


Phát biểu tại một hội thảo được tổ chức trong thời gian diễn ra Hội chợ, Bộ trưởng Kinh tế Inđônêxia Hatta Rajasa nhấn mạnh, ngành công nghiệp thời trang có đặc điểm cơ bản là cung cấp cho thị trường các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trên cơ sở đổi mới và sáng tạo. Để Inđônêxia trở thành một trung tâm thời trang quốc tế, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ tối đa cho sự hợp tác và kết nối giữa các nhà thiết kế với các hãng dệt may.

TTXVN/ Tin Tức
200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thời trang Việt Nam

Ban tổ chức Hội chợ Thời trang Việt Nam 2011 (Vietnam Fashion Show 2011) cho biết, Vietnam Fashion Show 2011 sẽ diễn ra từ ngày 19/12 - 25/12, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN