Indonesia cảnh báo nguy cơ động đất gây sóng thần tại tỉnh Đông Java

Ngày 2/6, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra động đất có độ lớn hơn 7, kích hoạt sóng thần cao tới 29 mét dọc bờ biển phía Nam của tỉnh Đông Java.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại một hội thảo trực tuyến, người đứng đầu cơ quan trên, bà Dwikorita Karnawati cho biết, theo kết quả phân tích của cơ quan này, toàn bộ bờ biển của tỉnh Đông Java có khả năng bị sóng thần nếu xảy ra động đất lớn.

Theo bà Dwikorita, khu vực bờ biển của tỉnh Đông Java có nguy cơ đối mặt với sóng thần, với độ cao tối đa 26-29 mét tại huyện Trenggalek, và thời gian sóng thần ập vào bờ biển nhanh nhất là 20-24 phút tại huyện Blitar.

Bà Dwikorita cho hay tần suất các trận động đất nhỏ tại tỉnh Đông Java đã gia tăng mạnh kể từ đầu năm 2021 và hoạt động địa chấn này được cho là đang tích lũy năng lượng.

Trong những năm trước, trung bình có khoảng 300-400 trận động đất tại Đông Java trong tháng 1 song năm nay số lượng này đã vượt 600 trận và hiện đạt trung bình 600 trận mỗi tháng. 

Bà Dwikorita cho hay các chuyên gia đã đi khảo sát dọc theo bờ biển từ tỉnh Đông Java đến eo biển Sunda để dự phòng các động đất lớn, và cảnh báo rằng trong trường hợp xấu nhất, động đất có thể có độ lớn 8,7 kèm theo sóng thần.

Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia giải thích rằng các trận động đất nhỏ xảy ra gần đây tại tỉnh Đông Java là điều báo động cho tất cả các bên. Theo đó, xu hướng gia tăng các trận động đất nhỏ thường báo trước các trận động đất lớn.

Hữu Chiến (TTXVN)
Congo hứng chịu 61 trận động đất chỉ trong 1 ngày quanh núi lửa phun trào
Congo hứng chịu 61 trận động đất chỉ trong 1 ngày quanh núi lửa phun trào

Các nhà địa chấn học ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 61 trận động đất chỉ trong khoảng thời gian 24 giờ ngày 29/5 xung quanh khu vực núi lửa Nyiragongo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN