Hy Lạp chi thêm 375 triệu euro cho trợ cấp nhiên liệu

Ngày 21/6, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết Chính phủ Hy Lạp sẽ phân bổ 375 triệu euro (394,9 triệu USD) tiền trợ cấp để bù đắp cho việc giá xăng và dầu diesel tăng vọt.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp nội các Hy Lạp, Thủ tướng Mitsotakis nói: "Gói viện trợ mới sẽ bao gồm 3 tháng (7,8,9) và hỗ trợ cho cả giá xăng và dầu diesel, nhằm vào hơn 3 triệu người lái xe. Con số ước tính là 375 triệu euro. Như vậy, tổng số tiền trợ cấp của nhà nước cho nhiên liệu lên tới 580 triệu euro".

Thủ tướng lưu ý rằng gói mới Fuel Pass 2 sẽ tăng trợ cấp tiêu thụ xăng từ 45 lên 80 euro đối với ô tô và từ 35 lên 60 euro đối với xe máy. Tại các đảo, mức trợ cấp sẽ được tăng từ 55 lên 100 euro đối với ô tô và từ 40 lên 70 euro đối với xe máy.

Do đó giá xăng dầu được trợ cấp sẽ giảm 44 xu/lít. Chính phủ Hy Lạp cũng quyết định áp dụng các khoản trợ cấp đối với dầu diesel để giữ giá dưới 2 euro/lít, đồng thời cho biết thêm rằng mức trợ cấp sẽ là 12xu /lít dầu diesel.

Chính phủ Hy Lạp đã giới thiệu chương trình Fuel Pass vào cuối tháng 4 cho phép những lái xe Hy Lạp, có thu nhập gia đình được kê khai dưới 30.000 euro mỗi năm, được mua 60 lít xăng được trợ cấp mỗi tháng, với mức trợ cấp là 22 xu mỗi lít.

Hy Lạp đã phải đối mặt với sự gia tăng giá dầu trong những tuần gần đây. Theo Bộ Phát triển và Đầu tư, một lít xăng có giá trung bình 2,42 euro và dầu diesel là 2,11 euro vào ngày 20/6. Giá xăng, dầu và chất bôi trơn tăng 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dương Hoa (P/v TTXVN tại Rome )
Hàn Quốc nâng mức giảm thuế nhiên liệu
Hàn Quốc nâng mức giảm thuế nhiên liệu

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 19/6 cho biết nước này lên kế hoạch tiếp tục giảm thuế nhiên liệu trong tháng 7. Đây là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm giảm bớt áp lực lạm phát do chi phí năng lượng tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN