Maroc: Giá nhiên liệu đạt mức cao kỷ lục

Ngày 16/6, giá xăng dầu tại Maroc đã tăng tới mức kỷ lục trong bối cảnh các tổ chức công đoàn đang yêu cầu chính phủ nước này hành động để bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng giá nhiên liệu leo thang do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo đó, các lái xe ở Maroc vốn phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu hiện phải trả tới 18 dirhams (1,8 USD) cho một lít xăng không chì và 16 dirhams cho một lít dầu diesel.

Trong nhiều tháng qua giá hàng hóa tại Maroc đã tăng cao. Tình hình này đặt ra yêu cầu giới hạn lợi nhuận của các công ty năng lượng. Cho đến nay, chính phủ nước này vẫn từ chối khôi phục các khoản trợ giá nhiên liệu vốn bị loại bỏ từ năm 2015, song đã tăng gấp đôi ngân sách để trợ giá gas, bột mì và đường. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Chính phủ Maroc cho biết sẽ chi khoảng 206 triệu USD để hỗ trợ các lái xe tải trước tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh. 

Theo người phát ngôn của Chính phủ Maroc Mustapha Baitas, chính phủ nước này đang xem xét việc bổ sung các khoản trợ giá nhiên liệu, tuy nhiên do có liên quan đến tình hình quốc tế nên giá nhiên liệu trong nước có thể sẽ tiếp tục tăng thêm.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Hàn Quốc ghi nhận giá nhiên liệu đang ở mức cao kỷ lục 
Hàn Quốc ghi nhận giá nhiên liệu đang ở mức cao kỷ lục 

Ngày 13/6, các nhà quan sát thị trường Hàn Quốc nhận định rằng giá xăng và dầu diesel khó có thể chấm dứt chuỗi tăng kéo dài nhiều tuần qua khi giá dầu thế giới vẫn ở mức cao do nhu cầu vượt xa cung trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tiếp tục, việc gia tăng sản lượng ở mức hạn chế của các nước sản xuất dầu mỏ và sự phục hồi trong chi tiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN