Hungary 'thanh lý' hết xe tăng, máy bay thời Xôviết

Chính phủ Hungary ngày 1/7 thông báo đã lên kế hoạch bán toàn bộ các máy bay chiến đấu và xe tăng được chế tạo từ thời Liên Xô cũ. Budapest còn quảng cáo các phần cứng quân sự này vẫn trong "tình trạng rất tốt", chỉ có điều khá tốn kém để duy trì, bảo dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hungary, Zoltan Borbiro cho biết một loạt chiến đấu cơ MiG-29, xe tăng T-72 và nhiều các thiết bị quân sự khác sẽ được bán vào cuối năm nay.

Xe tăng T-72 cũ Iraq mua của Hungary hồi năm 2005.


"Kể từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ tại Hungary năm 1990, quân đội đã được tổ chức trên nền tảng hiện đại và chuyên nghiệp, và hiện nay một phần trong kho vũ khí của quân đội chúng ta không còn phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO", ông Borbiro giải thích. Quan chức này cũng thừa nhận, việc bán các thiết bị quân sự cũ "không phải là chuyện dễ dàng".

Hungary đã huỷ bỏ chế độ bắt buộc tòng quân vào năm 2004 và hiện đang duy trì lực lượng quân đội gồm khoảng 19.000 quân, giảm mạnh so với khoảng 140.000 binh sĩ từ thời Khối Hiệp ước Varsava (Hiệp ước quân sự do Liên Xô thành lập, đối trọng với NATO do Mỹ đứng đầu).

Budapest cũng đã bán 77 trong tổng số 180 chiếc xe tăng T-72 của mình cho quân đội Iraq mới, được thành lập lại vào năm 2005, sau khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ.


Thu Hằng (Theo AFP)

Nga có thể cấp 10 chiếc MiG-29 cho Syria
Nga có thể cấp 10 chiếc MiG-29 cho Syria

Moscow có thể cung cấp 10 máy bay chiến đấu MiG-29 siêu hiện đại cho Syria theo một hợp đồng đang được thương thảo với một phái đoàn từ Damascus đang thăm Moscow.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN