Honduras: Hàng vạn người tuần hành phản đối tổng thống

Ngày 26/6, hàng vạn người dân Hondurans đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Tegucigalpa đòi Tổng thống Juan Orlando Hernandez từ chức do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng đang làm rúng động dư luận nước này.

Đám đông biểu tình, với số lượng lên tới khoảng 50.000 người theo như ước tính của các nhà tổ chức, đòi thành lập một ủy ban chống tham nhũng, đồng thời bác bỏ đối thoại với tổng thống. Những người biểu tình tụ tập trên Đại lộ Suyapa dài hơn 1 km của thành phố rồi kéo đến Dinh Tổng thống, vốn đang được lực lượng cảnh sát và binh sĩ bảo vệ.

Người tuần hành đòi Tổng thống Juan Orlando Hernandez từ chức. Ảnh: AP


Phe đối lập cáo buộc Tổng thống Hernandez đã nhận khoảng 90 triệu USD trong khoản tiền hơn 300 triệu USD mà họ cho rằng được rút ra từ hệ thống y tế của quốc gia nghèo khổ này để phục vụ cho chiến dịch tranh cử hồi năm 2013 của ông. Tuy nhiên, ông Hernandez đã phủ nhận có hành vi sai trái và nói rằng số tiền không lớn như vậy.

Được biết, ông Hernandez không có mặt ở trong nước mà đang ở Guatemala để tham dự một cuộc họp các nhà lãnh đạo Trung Mỹ.

TN
Hải quân Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm tại Honduras
Hải quân Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm tại Honduras

Hải quân Mỹ sẽ thành lập Lực lượng đặc nhiệm tại căn cứ quân sự của Mỹ Soto Cano, miền Trung Honduras.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN