Hơn 650.000 USD cho xương khủng long Diplodocus

Ngày 27/11, bộ xương khủng long Diplodocus có niên đại 160 triệu năm đã được bán với giá 400.000 bảng Anh (651.000 USD) tại cuộc đấu giá do hãng Summers Place Auction tổ chức, diễn ra ở West Sussex, Anh.

Bộ xương khủng long Diplodocus có tên Misty dài 17 mét, được các con trai của nhà cổ sinh vật học người Đức Raimund Albersdoerfer - người chuyên "săn" lùng các bộ xương khủng long - phát hiện tại một mỏ đá ở bang Wyoming, miền Tây nước Mỹ.

Bộ xương của Misty. Ảnh: CBS


Đây là bộ xương khủng long Diplodocus hoàn chỉnh cực hiếm vì phần lớn các bộ phận còn nguyên vẹn, được phục chế và lắp ghép hoàn chỉnh tại Hà Lan trước khi được chuyển đến Anh để bán đấu giá. Hãng đấu giá không tiết lộ người đã bỏ số tiền lớn trên để mua bộ xương khủng long này.

Nhà nghiên cứu lịch sử tự nhiên Erroll Fuller, người phụ trách buổi đấu giá, cho biết việc phát hiện được một bộ xương Diplodocus hoàn chỉnh như vậy là vô cùng hiếm gặp.

Diplodocus là chi khủng long thuộc cận bộ Sauropoda và họ Diplodocidae, sống ở vùng nay là Tây Bắc Mỹ vào cuối kỷ Jura. Loài khủng long này đứng bằng hai chân sau để kiếm ăn ở những cây cao.


TTXVN/Tin tức

Bán đấu giá một khúc tháp Eiffel
Bán đấu giá một khúc tháp Eiffel

Một đoạn cầu thang nguyên thủy của tháp Eiffel nổi tiếng ở thủ đô Paris, Pháp đã được đem ra bán đấu giá. Trị giá khúc cầu thang này ước tính từ 20.000 đến 30.000 euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN