Hơn 110 người chết và mất tích do bão ở Trung Quốc

Mưa bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn khu vực miền Bắc và miền Trung Trung Quốc từ sáng 20/7, làm 42 người thiệt mạng và 74 người mất tích.

Cảnh ngập lụt ở thành phố An Dương ngày 19/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tại tỉnh Hà Bắc (miền Bắc), ít nhất 30 người đã thiệt mạng, 68 người mất tích và khoảng 163.900 người phải rời bỏ nhà cửa.

Nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường ở thủ đô Bắc Kinh ngày 20/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ban Dân chính của tỉnh này cho biết hơn 47.713 ngôi nhà và 354.600 ha đất trồng đã bị hư hại, giao thông bị rối loạn, điện bị cắt và thông tin liên lạc không còn thông suốt. Đến chiều 21/7, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp vì thảm họa thiên tai này lên tới 4,75 tỷ nhân dân tệ (711 triệu USD). Đồ cứu trợ như lều bạt, chăn màn và quần áo đã được phan phát tới các thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất như Hàn Đan, Hình Đài và thủ phủ Thạch Gia Trang của tỉnh này.

Xe cộ bị chìm trong nước lũ ở thủ đô Bắc Kinh ngày 20/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại tỉnh Hà Nam láng giềng, 12 người đã thiệt mạng và 6 người mất tích. Trung tâm kiểm soát lũ lụt tỉnh cho biết 105.000 người đã phải sơ tán, 2.110 ngôi nhà bị phá hủy và 20.720 ha đất trồng bị hư hại. Thời tiết cực đoan hiện đã làm hai con đê vỡ ở thành phố An Dương. Quân đội và lực lượng cứu hộ đang cố gắng lấp đoạn đê vỡ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh này ước tính là 477 triệu NDT (khoảng 700.000 USD).

Cánh đồng bị phá hủy do nước lũ ở làng Xiaoyao, thành phố An Dương ngày 20/7. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Dân chính Trung Quốc đã cử nhân viên tới hỗ trợ công tác cứu hộ người dân.

TTXVN/Tin Tức
Mưa bão gây thiệt hại nặng cho Ấn Độ, Trung Quốc
Mưa bão gây thiệt hại nặng cho Ấn Độ, Trung Quốc

Giới chức bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, đã có 7 người thiệt mạng do mưa lũ ở nhiều nơi, nâng tổng số người thiệt mạng do mưa lớn tại bang lên 15 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN