Hơn 100 người thương vong trong vụ tấn công của phiến quân Boko Haram tại Nigeria

Tiếng súng và bom nổ đã gây náo động thành phố Maiduguri ở Đông Bắc Nigeria trong đêm 1/4 khi nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram tấn công thành phố này khiến hơn 100 người thương vong.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông báo từ lực lượng cứu hộ địa phương cho biết đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và 84 người khác bị thương khi phiến quân Boko Haram giao tranh với binh sĩ Nigeria tại Maiduguri.

Nhiều người thiệt mạng trong khi cố gắng sơ tán khỏi cuộc giao tranh giữa quân đội Nigeria và Boko Haram trong đêm 1/4, tại làng Bale Shuwa và Bale Kura, ngoại ô thành phố Maiduguri.

Maiduguri là thủ phủ của bang Borno, thường xuyên bị nhóm khủng bố Boko Haram tấn công. Trước đó, vào ngày 30/3, đã có 4 thiếu nữ đánh bom liều chết gần thành phố này khiến một người thiệt mạng. Theo AFP, Maiduguri cũng chính là nơi Boko Haram hình thành.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Nigeria đang đàm phán với Boko Haram về một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Nigeria đề cập đến việc đàm phán lệnh ngừng bắn với Boko Haram.

Nhóm cực đoan Boko Haram đã bắt đầu cuộc nổi dậy vào năm 2009 với tham vọng thiết lập một nhà nước Hồi giáo.
Hà Linh/Báo Tin tức
Cảnh báo về sự tái xuất của IS khi Mỹ rút quân khỏi Syria
Cảnh báo về sự tái xuất của IS khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Ngày 1/4, Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham cảnh báo về việc Mỹ rút quân khỏi Syria, cho rằng điều này sẽ dẫn tới sự trỗi dậy trở lại của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN