Hội thảo quốc tế về giảm đói nghèo toàn cầu

Hợp tác và đổi mới các nỗ lực giảm đói nghèo trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là vấn đề được nêu bật tại hội thảo quốc tế về Hợp tác Giảm đói nghèo toàn cầu năm 2020 diễn ra tại tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc ngày 24/11.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Nam Sudan tại trại tị nạn Al-Nimir ở Đông Darfur. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Chí Cương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng phát triển và giảm đói nghèo thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định đại dịch COVID-19 là phép thử lớn đối với mọi quốc gia, nhưng Trung Quốc đã kiên trì đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giảm nghèo, tạo đà phát triển tích cực trong các ngành công nghiệp liên quan.

Ông Cương nhấn mạnh: “Hợp tác và chia sẻ sẽ hỗ trợ to lớn cho việc đổi mới các nỗ lực giảm nghèo. Thậm chí các cơ chế đa phương càng cần được tạo điều kiện thể hiện đầy đủ vai trò cũng như thúc đẩy chia sẻ công việc và kết quả ở mức độ sâu rộng hơn”.

Các chuyên gia tham dự hội thảo nhất trí rằng nỗ lực giảm đói nghèo toàn cầu hiện rất cần tới việc phát triển và ứng dụng các sáng kiến kỹ thuật số, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác cũng như tổng kết những thực tiễn hiệu quả nhất về giảm nghèo và phát triển của thế giới.

Hội thảo do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cùng với chính quyền tỉnh Cam Túc và một số cơ quan của Trung Quốc phối hợp tổ chức.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)
Chống đói nghèo vì quyền trẻ em
Chống đói nghèo vì quyền trẻ em

Cứ 5 trẻ em trên thế giới có một trẻ sống ở ngưỡng cực nghèo, tỉ lệ trẻ sống ở mức nghèo cao gấp hai lần so với người lớn. Gần 50% số người nghèo cùng cực trên thế giới là trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN