Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 13 của WTO lùi thời điểm bế mạc

Ngày 29/2, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại thế giới (MC13) tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bước vào ngày cuối cùng theo lịch trình song chưa có dấu hiệu đạt được đột phá đáng kể nào liên quan đến các vấn đề bế tắc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 13 ở Abu Dhabi, UAE ngày 26/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại hội nghị khai mạc từ ngày 26/2 này, 164 quốc gia thành viên vẫn bất đồng về các vấn đề then chốt như trợ cấp đánh bắt cá, nông nghiệp và việc hoãn áp thuế quan đối với các giao dịch kỹ thuật số,...

Phiên bế mạc dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 29/2 giờ địa phương, tức 1600 GMT cùng ngày, song đã lùi đến nửa đêm 2000 GMT (tức 4h sáng 1/3 theo giờ Việt Nam). 

Chia sẻ với báo giới, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết các bộ trưởng đang nỗ lực làm việc với tinh thần lạc quan. Ông bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đưa ra được kết quả đáng kể.

Lan Phương (TTXVN)
Đề xuất giải pháp thúc đẩy thương mại, phát triển công nghiệp bền vững trong WTO
Đề xuất giải pháp thúc đẩy thương mại, phát triển công nghiệp bền vững trong WTO

Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn công tác của Việt Nam tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới WTO lần thứ 13 (MC13) được tổ chức tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập (UAE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN