Hội đồng NATO- Nga sẽ họp lại vào đầu tuần tới

NATO sẽ tiến hành vòng đàm phán chính thức mới với Nga vào đầu tuần tới để thảo luận về tình hình an ninh châu Âu và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tư lệnh Liên minh châu Âu- NATO Curtis M. Scaparrotti (phải) tại cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng NATO ở Brussels ngày 7/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với giới báo chí khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh cuối năm của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 15/12 tuyên bố cuộc gặp của Hội đồng NATO - Nga ở cấp đại sứ sẽ diễn ra vào ngày 19/12 tới tại trụ sở NATO và các chủ đề sẽ được thảo luận liên quan đến an ninh châu Âu, đặc biệt là tình hình xung đột ở miền Đông Ukraine.

Quan hệ giữa phương Tây - Nga nói chung và quan hệ NATO - Nga nói riêng, đã xuống tới mức thấp nhất sau Chiến tranh Lạnh do tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine, với đỉnh điểm là Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Việc NATO hủy bỏ các cuộc họp tham vấn của Hội đồng NATO- Nga đã làm “đóng băng” hợp tác giữa 2 bên từ tháng 6/2014.

Tuy nhiên, đến tháng 7 vừa qua, Hội đồng NATO- Nga đã họp trở lại nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề như cuộc khủng hoảng tại Ukraine, minh bạch các hoạt động quân sự, hay tình hình an ninh tại Afghanistan. Sau cuộc họp đó, hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau trong thời gian tới.

TTXVN/Tin Tức
Nga tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược
Nga tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược

Nga sẽ tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhận chiến lược trong năm 2017 ở mức đảm bảo khả năng kiềm chế sự gây hấn hay xâm lược của nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN