Hội đồng Bảo an bỏ phiếu Nghị quyết liên quan MH17

Ngày hôm nay, 21/7, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết lên án vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ hôm 17/7.

Nga đang có các cuộc tham vấn với 15 thành viên HĐBA về dự thảo do Australia - nước có 28 công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn, đề xuất. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Moskva có ủng hộ dự thảo này hay không.

HĐBA LHQ nhóm họp hôm 18/7 để thảo luận vụ máy bay MH17 bị bắn hạ trên bầu trời miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters


Trong một nỗ lực giảm căng thẳng với Nga, ngôn từ lên án trong dự thảo đã được sửa đổi, mô tả bản chất là MH17 “bị rơi” chứ không phải là “bị bắn hạ” như vẫn đưa tin trước đó.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đổ lỗi cho Moskva hậu thuẫn các phần tử đòi ly khai đứng sau vụ MH17. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 20/7 đã đưa ra lời chỉ trích trực diện nhất, khi nói rằng Nga đã cung cấp cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông Ukraine hệ thống vũ khí phòng không tinh vi dùng bắn hạ MH17. Về phần mình, Điện Kremlin phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến vụ bắn hạ máy bay, quy trách nhiệm cho quân đội Ukraine.

Dự thảo Nghị quyết yêu cầu “những kẻ chịu trách nhiệm gây ra vụ việc này phải chịu trách nhiệm và tất cả các nước phải hợp tác đầy đủ trong nỗ lực tìm ra sự thật”, đồng thời kêu gọi “mọi quốc gia và các bên trong khu vực hợp tác đầy đủ trong tiến trình điều tra quốc tế tìm ra nguyên nhân vụ máy bay rơi”.

Dự thảo thể hiện “quan ngại sâu sắc trước những thông tin về việc tiếp cận hạn chế hiện trường vụ tai nạn; Yêu cầu các nhóm vũ trang đang kiểm soát khu vực này và vùng phụ cận không có bất kì hành động nào phá vỡ nguyên trạng hiện trường, bảo đảm hành lang an toàn, cho phép các nhân viên điều tra tiếp cận đầy đủ, không hạn chế tại hiện trường”.


HT (Theo Reuters)

Tổng thống Nga ra tuyên bố đặc biệt vụ MH17
Tổng thống Nga ra tuyên bố đặc biệt vụ MH17

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nếu ngày 28/6, các hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine không nối lại, thì chắc chắn đã không có thảm họa đáng tiếc nào xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN