Hội đồng Bảo an bàn việc thực thi thỏa thuận hòa bình tại khu vực Hồ Lớn

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 22/4 đã tiến hành họp trực tuyến về tình hình khu vực Hồ Lớn tại châu Phi, trong đó có việc triển khai thực thi thỏa thuận hòa bình tại đây.

Chú thích ảnh
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến về tình hình khu vực Hồ Lớn ở Châu Phi. Ảnh: Hữu Thanh/P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ

Phóng viên TTXVN tại LHQ cho biết, tại cuộc họp, Đặc phát viên của Tổng thư ký LHQ về khu vực Hồ Lớn, ông Huang Xia, đã trình bày báo cáo định kỳ 6 tháng về việc triển khai thoả thuận hoà bình, an ninh và hợp tác cho CHDC Congo và khu vực. Theo ông Xia, tình hình chính trị và an ninh ở khu vực Hồ Lớn đã có những tiến triển khả quan với việc CHDC Congo quyết tâm tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực nhằm ổn định an ninh và bình thường hoá quan hệ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều thách thức tại khu vực này, đặc biệt là hoạt động của các nhóm vũ trang và tác động của đại dịch COVID-19 hiện nay tới hoạt động nhân đạo cũng làm chậm đà tiến bộ mà các bên đã đạt được trong thời gian qua. Ông Xia khẳng định cam kết của LHQ phối hợp cùng các đối tác hỗ trợ ổn định tình hình, đem lại hoà bình và phát triển cho khu vực.

Các thành viên HĐBA hoan nghênh những nỗ lực ổn định tình hình, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác tại khu vực Hồ Lớn, trong đó có việc giảm căng thẳng giữa Rwanda và Uganda mới đây. Trước những tác động của đại dịch COVID-19, HĐBA ra thông cáo báo chí kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường phối hợp để tránh những tác động không đáng có, đồng thời ủng hộ việc Đặc phái viên Huang Xia phải hoãn một số hoạt động liên quan tới việc triển khai Thoả thuận hoà bình, an ninh và hợp tác khu vực trong thời điểm dịch bệnh hoành hành hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, hoan nghênh những nỗ lực của CHDC Congo và các nước trong khu vực nhằm duy trì môi trường hoà bình và hợp tác, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về một số thách thức an ninh còn tồn tại gây ảnh hưởng tới người dân, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 đã lây lan tới khu vực này. Đại sứ nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tận gốc bất ổn bằng các biện pháp toàn diện, trong đó có tăng cường các nỗ lực ngoại giao, hoà giải, kiềm chế hoạt động của các nhóm vũ trang và tạo cơ hội phát triển cho các nước. Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định ủng hộ vai trò của các tổ chức khu vực tại châu Phi cũng như của LHQ, kêu gọi tăng cường hỗ trợ quốc tế đối với khu vực Hồ Lớn vì mục tiêu hoà bình và phát triển bền vững.

Hiện mối quan tâm chính của HĐBA tại khu vực Hồ Lớn là việc triển khai Thoả thuận hoà bình, an ninh và hợp tác năm 2013, trong đó LHQ là một trong các bên bảo lãnh. Thoả thuận này được 13 nước trong khu vực ký kết nhằm duy trì hoà bình và hợp tác sau những căng thẳng và xung đột kéo dài tại nhiều nơi trong khu vực.

Hải Vân (TTXVN)
Nguy cơ đại dịch COVID-19 biến thành cuộc khủng hoảng an ninh ở châu Phi
Nguy cơ đại dịch COVID-19 biến thành cuộc khủng hoảng an ninh ở châu Phi

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn bài viết trên trang “Project Syndicate” ngày 21/4 cho biết nhưng các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo, vẫn dễ bị tổn thương hơn so với các nước giàu có phát triển, không chỉ vì những hậu quả y tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra mà còn cả tình trạng mất an ninh, ổn định xuất phát từ những phản ứng đối với dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN