Học giả Trung Quốc hối thúc tăng cường hợp tác với ASEAN để duy trì hòa bình Biển Đông

Giới học giả cho rằng Trung Quốc nên tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để duy trì hòa bình trên Biển Đông.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tổ chức tại Singapore hồi tháng 2. Ảnh: Việt Dũng/PV TTXVN tại Singapore

Phát biểu với báo giới, chuyên gia cao cấp Trần Tương Miếu thuộc Viện Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông, cho rằng: "Trung Quốc nên nắm lấy cơ hội đàm phán với các nước ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) để điều chỉnh các hoạt động trong khu vực".        

Trung Quốc cũng nên mở rộng hợp tác ngoài khơi với ASEAN trên Biển Đông trong các lĩnh vực du lịch, bảo vệ hệ sinh thái, tìm kiếm - cứu nạn trên biển, nghiên cứu khoa học và khai thác dầu khí.

Trong khi đó, chuyên gia Triệu Can Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nhận định: "Có sự khác biệt về quan điểm giữa các nước thành viên ASEAN, song ít nhất cũng có một sự nhất trí trong các nước ASEAN đó là không nên sử dụng vũ lực ở Biển Đông".    

Ngoài ra, chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng: "Các nước ngoài khu vực Biển Đông, như Mỹ và Ấn Độ, có thể tiếp tục can dự vào khu vực. Và Trung Quốc nên tận dụng tốt cơ chế tham vấn để giải quyết những vấn đề với các nước này".

TTXVN/Báo Tin tức
ASEAN và Trung Quốc quyết tâm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông
ASEAN và Trung Quốc quyết tâm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết: Các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc quyết tâm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN