Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI/TTXVN
Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương sau nhiều năm đàm phán.
Thỏa thuận giúp phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ được miễn thuế ngay khi vào thị trường Anh, đặc biệt mang lại lợi thế cho các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày và chế tác trang sức. Ngược lại, doanh nghiệp Anh sẽ được tiếp cận thị trường Ấn Độ thuận lợi hơn nhờ lộ trình cắt giảm thuế và mở rộng hạn ngạch ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ôtô.
Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal gọi đây là cột mốc mang tính bước ngoặt trong quan hệ giữa hai nước. Theo ông, hiệp định sẽ mở ra cơ hội lớn cho các ngành dệt may, da thuộc, đá quý và trang sức, sản phẩm kỹ thuật, thủy sản, hóa chất, thực phẩm chế biến, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân cũng như các nhà sản xuất. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, giáo dục và dịch vụ chuyên môn của Ấn Độ cũng được kỳ vọng hưởng lợi, trong khi lao động có tay nghề sẽ có thêm cơ hội làm việc tại Anh.
Chính phủ Anh đánh giá CETA là "thỏa thuận tốt nhất mà bất kỳ quốc gia nào từng đạt được với Ấn Độ".
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tài liệu chính sách do London công bố, Ấn Độ sẽ xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với khoảng 90% dòng thuế, tương ứng với 92% giá trị hàng hóa Anh xuất khẩu sang nước này dựa trên số liệu thương mại năm 2022.
Ở chiều ngược lại, Anh ngay lập tức bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với 96,8% dòng thuế, tương đương 97,7% giá trị thương mại song phương. Đây được xem là điểm nổi bật nhất của hiệp định khi gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Anh sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan.
Ngoài ra, Ấn Độ cũng xóa bỏ ngay thuế nhập khẩu đối với 64,1% dòng thuế và sẽ tiếp tục loại bỏ thuế đối với thêm 21% dòng thuế theo lộ trình, trong khi vẫn bảo lưu một số mặt hàng được coi là nhạy cảm.
Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, nước này xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 13,44 tỷ USD sang Anh trong năm tài chính 2025-2026, trong khi nhập khẩu đạt 11,68 tỷ USD. Thương mại dịch vụ giữa hai nước đạt 35,44 tỷ USD trong năm 2024 và Ấn Độ duy trì thặng dư dịch vụ gần 7,9 tỷ USD.
Thủ tướng Narendra Modi nhận định hiệp định sẽ giúp quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng gắn kết hơn, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ chuyên môn.
Nhờ việc cắt giảm thuế, nhiều sản phẩm của Anh sẽ có giá cạnh tranh hơn tại thị trường Ấn Độ, bao gồm mỹ phẩm, rượu whisky, sôcôla, nước giải khát và thịt cừu.
Các ngành sản xuất như ôtô, linh kiện điện tử, thiết bị quang học cao cấp và thiết bị y tế cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ hiệp định.
Đối với lao động, CETA quy định người Ấn Độ sang Anh làm việc tạm thời sẽ được miễn đóng Bảo hiểm Quốc gia trong thời gian tối đa 5 năm. Bộ trưởng Piyush Goyal cho biết hơn 75.000 lao động có trình độ chuyên môn cùng hơn 900 doanh nghiệp được dự báo sẽ hưởng lợi từ quy định này, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ CNTT, tài chính, y tế, giáo dục, kỹ thuật, viễn thông và tư vấn.
Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng Anh sẽ được tiếp cận nhiều sản phẩm của Ấn Độ với giá thấp hơn khi thuế nhập khẩu đối với thủy sản, dệt may, da thuộc, giày dép, đá quý và trang sức được bãi bỏ.
Các mặt hàng nông sản như gia vị, rau củ, trái cây và thực phẩm chế biến của Ấn Độ cũng được kỳ vọng tăng sức cạnh tranh tại thị trường Anh nhờ mức thuế ưu đãi mới.
Dù bao phủ nhiều lĩnh vực, CETA vẫn loại trừ một số nhóm hàng nhạy cảm. Các sản phẩm như thịt gia cầm, trứng, đường và sữa không thuộc phạm vi cắt giảm thuế.
Phía Ấn Độ cũng quyết định không đưa táo, quả óc chó, một số chủng loại vàng thỏi và điện thoại thông minh vào danh mục được hưởng ưu đãi theo hiệp định.