Hệ thống đại học tại bang California của Mỹ tiếp tục ngừng giảng dạy trên lớp

Ngày 12/5, hệ thống đại học của bang California - hệ thống đại học lớn nhất của Mỹ - thông báo hủy chương trình giảng dạy trên lớp trong học kỳ mùa thu bắt đầu vào tháng 9 tới do dịch bệnh COVID-19. Riêng hạt Los Angeles có thể gia hạn thêm 3 tháng lệnh giãn cách xã hội. 

Chú thích ảnh
Một tuyến phố tại San Francisco, bang California, Mỹ vắng người qua lại do dịch COVID-19 ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra sau khi Giám đốc Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia của Mỹ, ông Anthony Fauci, cảnh báo việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa có thể sẽ gây ra một đợt bùng phát mới dịch bệnh COVID-19, vốn đã cướp đi sinh mạng của trên 81.000 người dân và tàn phá nền kinh tế Mỹ. 

Trong một thông báo, Hiệu trưởng Đại học bang California Timothy White nêu rõ toàn bộ 23 cơ sở của trường sẽ không giảng dạy trên lớp trong học kỳ bắt đầu từ tháng 9 và sẽ thực hiện giảng dạy trực tuyến. Theo ông Timothy White, nếu giảng dạy trên lớp như bình thường, ở trường này sẽ có trên 500.000 người tiếp xúc gần với nhau hằng ngày, nguy cơ lây nhiễm cao. 

Trong khi đó, Giám đốc Sở Y tế cộng đồng hạt Los Angeles, Barbara Ferrer, cho biết các quy định giãn cách xã hội tại hạt này, trong đó có thành phố Los Angeles, có thể được gia hạn thực hiện thêm 3 tháng.

Theo bà Barbara Ferrer, lệnh phong tỏa tại hạt Los Angeles sẽ vẫn được thực hiện theo một hình thức nào đó trong 3 tháng tới, đến hết tháng 7, trừ phi có "đột biến". Bà cho biết "đột biến" nghĩa là tìm ra vaccine, xét nghiệm virus hằng ngày tại nhà và điều trị hiệu quả.

Bà Ferrer cảnh báo dỡ bỏ các hạn chế quá nhanh có thể dẫn đến tăng số người tử vong và sẽ phải thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt hơn.

Phương Hoa (TTXVN)
Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang California
Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang California

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn đề nghị của bang California tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang này, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày một gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN