Hàng nghìn lính Trung Quốc áp sát biên giới với Triều Tiên

Trung Quốc ngày 20/4 đã triển khai hàng nghìn binh sĩ dọc khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành cái được gọi là vụ thử hạt nhân thứ 5 và căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Trạm kiểm soát tại vùng biên giới ở thị trấn Siniuju, đông bắc CHDCND Triều Tiên, giáp biên giới Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Theo thông báo của Trung tâm thông tin nhân quyền và dân chủ, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hong Kong, Bắc Kinh đã triển khai 2.000 binh sĩ dọc khu vực biên giới với Triều Tiên.

Theo thông báo, nhiều binh sĩ trong số này được giao nhiệm vụ đo lượng phóng xạ phát ra trong trường hợp Triều Tiên thực hiện kế hoạch thử hạt nhân như đã tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu Tiên Trung Quốc triển khai binh sĩ dọc biên giới với Triều Tiên. Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, Trung Quốc đã điều 3.000 quân tới các đồn biên phòng.


Tương tự, hồi cuối năm 2013, Trung Quốc đã triển khai binh sĩ sau vụ Bình Nhưỡng xử tử chú rể của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là ông Jang Sung Taek.

TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Triều Tiên có thể hoạt động lại đường hầm bãi thử hạt nhân
Triều Tiên có thể hoạt động lại đường hầm bãi thử hạt nhân

Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều đưa tin Triều Tiên có thể đã cho hoạt động lại đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN