Hàn Quốc xác nhận thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Nhật

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/12 xác nhận Tổng thống Moon Jae-in sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn dự kiến diễn ra ngày 24/12 tại Tứ Xuyên.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, ngày 23/12, Tổng thống Moon Jae-in sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh 3 nước tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) trước khi dự cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Nhật cũng sẽ diễn ra tại đây.

Trước đó, phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo ngày 13/12, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nói rằng ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn tại Thành Đô vào ngày 24/12, đồng thời nhân dịp này hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Dự kiến trong cuộc gặp tới, lãnh đạo Hàn - Nhật sẽ tập trung trao đổi về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương như quy chế xuất khẩu của Tokyo và Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn - Nhật.

Đình Phương (TTXVN)
Một số nội dung chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn
Một số nội dung chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã xác nhận một số nội dung dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Nhật - Hàn vào ngày 24/12 tới tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN