Hàn Quốc, Triều Tiên thảo luận các vấn đề biên giới

Ngày 28/12, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc họp giữa đồng chủ nhiệm Văn phòng liên lạc chung liên Triều để thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác và quan hệ liên Triều.

Chú thích ảnh
Văn phòng Liên lạc liên Triều tại thị trấn Kaesong của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết cuộc họp được tiến hành tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên. Đại diện bên phía Hàn Quốc là Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung, trong khi đại diện bên phía Triều Tiên là Phó Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Jon Chong Su. Hai quan chức đã thảo luận các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến những dự án hợp tác liên Triều vừa được tiến hành trong năm nay cũng như trao đổi quan điểm cách thức phát triển mối quan hệ bền vững trong năm 2019.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều đi vào hoạt động hồi tháng 9 vừa qua nhằm giảm căng thẳng và tăng cường trao đổi giữa hai miền. Khoảng 30 quan chức Hàn Quốc và 20 quan chức Triều Tiên hiện đang làm việc tại văn phòng này.

Ngọc Hà (TTXVN)
Hàn Quốc chi thêm gần 10 tỷ won cho chương trình cải tạo Văn phòng Liên lạc liên Triều 
Hàn Quốc chi thêm gần 10 tỷ won cho chương trình cải tạo Văn phòng Liên lạc liên Triều 

Ngày 24/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ chi 9,78 tỷ won (tương đương 8,64 triệu USD) từ Quỹ Hợp tác liên Triều, giải ngân cho chương trình cải tạo và sửa chữa trụ sở Văn phòng Liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong thuộc phía Triều Tiên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN