Hàn Quốc tích cực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, trong đó xúc tiến các cuộc gặp thượng đỉnh, trong năm nay nhằm làm sâu sắc mối quan hệ liên Triều cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hiện nay giữa Washington và Bình Nhưỡng. Đây là một phần nội dung báo cáo về đường hướng chính sách năm 2019 được Bộ Thống Nhất Hàn Quốc công bố ngày 12/3.

Chú thích ảnh
Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong ngày 8/6/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong báo cáo trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đề ra một loạt nhiệm vụ trong năm 2019, đó là thúc đẩy đối thoại liên Triều hướng tới hòa bình, xây dựng nền tảng cộng đồng chung liên Triều, nỗ lực giải quyết thực chất các vấn đề nhân đạo, tạo nền tảng chính sách bền vững đối với Triều Tiên, đẩy mạnh khung pháp chế về quan hệ liên Triều, xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp về các tài liệu liên quan tới quan hệ liên Triều.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung cho biết bộ này sẽ chuẩn bị và tạo môi trường thích hợp cho việc khôi phục hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong và khai thác trở lại chương trình du lịch Núi Kumgang ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên, song vẫn đảm bảo trong khung các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhằm vào Triều Tiên. 

Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 9/2018 tại Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí khôi phục 2 dự án nói trên khi điều kiện thuận lợi. Trong thông điệp Năm mới 2019, ông Kim Jong-un tuyên bố ông sẵn sàng khởi động lại 2 dự án nói trên mà không đưa ra bất cứ điều kiện nào nào. Tuy nhiên, Washington vẫn luôn quan ngại về vấn đề này, cho rằng việc khôi phục 2 dự án nói trên có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng tại thời điểm các cuộc đàm phán về phi nhạt nhân hóa đang diễn ra. 

Ngoài ra, trong năm nay, Bộ Thống Nhất sẽ lập kế hoạch cơ bản và thiết kế dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều. Ở lĩnh vực hàng không, Bộ sẽ phát triển dự án hợp tác như xúc tiến xây dựng đường bay quốc tế mới. Ở lĩnh vực nhân đạo, Bộ đặt trọng tâm vào việc triển khai chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều, khôi phục và mở cửa Trung tâm đoàn tụ các gia đình bị ly tán ở núi Kumgang, xúc tiến đoàn tụ một cách thường xuyên, tổ chức hội đàm chữ thập đỏ liên Triều để tiến hành định kỳ đoàn tụ qua video, trao đổi thư từ giữa các gia đình bị ly tán.

Cùng với đó, Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề trao trả tù nhân chiến tranh, công dân bị Triều Tiên giam giữ, bắt cóc. Để làm được điều này, Bộ Thống nhất sẽ tích cực trao đổi với Triều Tiên thông qua mọi kênh đối thoại, như Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, hội đàm cấp cao, cấp chuyên viên, hay của Ủy ban chung liên Triều.

Bộ Thống nhất cũng sẽ tăng cường đối thoại liên Triều để thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều, mang lại hiệu quả tích cực cho quan hệ liên Triều và vấn đề phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, Bộ sẽ nỗ lực để xây dựng khung pháp lý, nền tảng cơ chế, đảm bảo quá trình triển khai các dự án chung giữa hai miền Triều Tiên.

Báo cáo về đường hướng chính sách năm 2019 được Bộ Thống nhất Hàn Quốc trình lên Phủ Tổng thống vào ngày 24/2. Dự kiến, Bộ sẽ thu thập thêm ý kiến người dân để hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

Trần Phương (TTXVN)
Trung Quốc, Hàn Quốc hy vọng đạt tiến triển về phi hạt nhân hóa
Trung Quốc, Hàn Quốc hy vọng đạt tiến triển về phi hạt nhân hóa

Ngày 26/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đạt "bước tiến mới" hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN