Hàn Quốc thúc đẩy nhiều giải pháp trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc lựa chọn tăng cường hợp tác kinh tế với Nga để khuyến khích Triều Tiên từ bỏ nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và các hành động khiêu khích quân sự.

Ngày 4/5, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (thứ hai, phải) cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục những nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phi hạt nhân hóa và hiện thực hóa môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul ngày 24/5, trong cuộc gặp Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng Viễn Đông của Nga Alexander Galushka và nhiều nhà lãnh đạo Quốc hội Nga, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Song Young-gil nêu rõ chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước như một giải pháp nhằm thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và các hành động khiêu khích quân sự.

Ông nhấn mạnh Seoul mong muốn phát huy hiệu quả các dự án kinh tế ba bên với Nga và Triều Tiên để tạo ra một sự thay đổi trong chính sách của Bình Nhưỡng. Về phần mình, Bộ trưởng Galushka đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại cũng như thương lượng chứ không phải là các biện pháp trừng phạt và gây sức ép trong việc giải quyết các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hai bên nhất trí thực hiện ý tưởng hợp tác ba bên nói trên, chia sẻ nhận thức rằng các dự án kinh tế ba bên như vậy có thể khuyến khích Triều Tiên hướng tới việc giải quyết vấn đề hạt nhân, đồng thời nhất trí về nguyên tắc là sẽ nối lại một số dự án ba bên hiện đang bị đình trệ. Quan chức Nga và Hàn Quốc đồng thời trao đổi về các biện pháp tăng hiệu quả các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Nga thời gian qua.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Hàn Quốc tái khẳng định phản đối Triều Tiên phát triển hạt nhân, song vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai miền.

Tuyên bố ngày 24/5 của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thảo luận về một nghị quyết trừng phạt mới cũng là một phần nỗ lực của Hàn Quốc trong việc cùng nhau đối phó với các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và Chính phủ Hàn Quốc luôn tuân thủ các nguyên tắc vững chắc nhằm đối phó mạnh mẽ với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Tuy nhiên, bộ trên cho rằng quan hệ giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục ở trong tình trạng tồi tệ là điều không đáng mong muốn và phía Hàn Quốc dự kiến sẽ linh hoạt xem xét khả năng nối lại các hoạt động giao lưu dân sự liên Triều trong mức độ không vi phạm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của LHQ.

Sau khi Tổng thống Moon Jae-in, một chính trị gia theo đường lối tự do, lên nắm quyền, nhiều chuyên gia cho rằng nước này sẽ tăng cường can dự với Triều Tiên.

Chính phủ của cựu Tổng thống Park Geun-hye trước đây tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương ở Triều Tiên như trẻ sơ sinh và thai phụ, nhưng đã ngừng hầu như toàn bộ các hoạt động giao lưu dân sự liên Triều sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 vào tháng 1/2016.

Trong năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc chỉ chấp thuận việc gửi thuốc điều trì bệnh lao cho Triều Tiên của Quỹ Eugene Bell - tổ chức từng tiến hành chương trình chữa trị bệnh lao tại Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ, Trung trao đổi về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ, Trung trao đổi về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngày 28/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN