Hàn Quốc thúc đẩy khôi phục đối thoại chính sách quốc phòng với Nhật Bản

Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn thạo tin cho biết Hàn Quốc đang nỗ lực khôi phục đối thoại chính sách quốc phòng cấp chuyên viên với Nhật Bản, vốn đình trệ từ năm 2018.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (thứ 2, trái) chủ trì một cuộc họp nội các tại Cheongju ngày 7/7/2022. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác "hướng tới tương lai" với phía Tokyo, bất chấp tranh cãi ngoại giao kéo dài phần lớn liên quan thời kỳ thực dân hóa của Nhật Bản trên Bán đảo Triều Tiên (1910-1945).

Hoạt động trao đổi song phương liên quan lĩnh vực quốc phòng đã giảm đi đáng kể từ khi máy bay tuần tra hàng hải của Nhật Bản hồi tháng 12/2018 thực hiện một chuyến bay tầm thấp gần tàu chiến Hàn Quốc, cáo buộc tàu này đã kích hoạt hệ thống radar kiểm soát hỏa lực nhằm vào máy bay Nhật Bản.

Minh Tâm  (TTXVN)
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác về vấn đề Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/7, các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác 3 bên trong vấn đề Triều Tiên tại cuộc họp diễn ra ở Indonesia tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN