Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đối thoại ngoại giao cấp vụ trưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28/10, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á và Ấn Độ Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takizaki Shigeki đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày, từ 28 - 30/10.

Chú thích ảnh
Ông Takizaki Shigeki, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Tây Nam Á, Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tuyến/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức ngoại giao trong chính phủ của tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới Hàn Quốc.

Dự kiến, ông Takizaki Shigeki sẽ có cuộc gặp với Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jung-han vào ngày 29/10, tập trung trao đổi về các vấn đề song phương như vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Trung - Nhật.

Ngoài ra, ông Takizaki dự kiến có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon trong ngày 29/10 để trao đổi về tình hình Triều Tiên, trong đó có vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trước đây.

Dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm khả năng cuộc họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao Hàn - Nhật được nối lại sau 8 tháng có thể tạo đột phá cho các vấn đề song phương nổi cộm. Trong năm 2019, Vụ trưởng Ngoại giao Hàn - Nhật đã liên tục tiến hành các cuộc họp định kỳ luân phiên hằng tháng giữa hai nước. Tuy nhiên, kể từ sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát vào tháng 2 vừa qua, cơ chế họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao Hàn - Nhật đã bị gián đoạn. Lần gần đây nhất quan chức hai bên thảo luận qua điện thoại vào tháng 6 vừa qua.

Anh Nguyên (TTXVN)
Dịch COVID-19 diễn biến tích cực tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
Dịch COVID-19 diễn biến tích cực tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ghi nhận diễn biến tích cực của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN