Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong cách ly và thúc đẩy kinh tế

Ngày 14/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế chặt chẽ trong việc cách ly phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như thúc đẩy kinh tế trong một bối cảnh trật tự toàn cầu thay đổi do dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái). Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp nội các hằng tuần, trước khi ông tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và 3 nước đối tác (ASEAN+3) về dịch COVID-19. Ông nêu rõ hợp tác giữa các nước trong vấn đề cách ly và hợp tác kinh tế là hết sức quan trọng. Seoul sẽ tích cực hợp tác với tất cả các nước trên cả hai khía cạnh này. 

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh dịch bệnh COVID-19 đã nêu bật ý nghĩa của hợp tác và đoàn kết, và đây là cách duy nhất để các nước vượt qua những thách thức toàn cầu. Theo ông, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN + 3 là một cơ hội quan trọng, đồng thời cho rằng dịch COVID-19 sẽ định hình lại trật tự toàn cầu. Chủng virus SARS-CoV-2 là một vấn đề "siêu quốc gia" không thể được giải quyết bằng các bức tường biên giới hay các lệnh cấm đi lại đơn thuần.

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN + 3 do nước Chủ tịch luân phiên ASEAN Việt Nam chủ trì, dự kiến diễn ra chiều 14/4, sẽ có sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) và lãnh đạo 10 nước ASEAN.

Bích Liên (TTXVN)
ASEAN 2020: Nâng cao khả năng tự cường, thích ứng trước thách thức của dịch bệnh
ASEAN 2020: Nâng cao khả năng tự cường, thích ứng trước thách thức của dịch bệnh

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) về ứng phó dịch bệnh COVID-19 sẽ diễn ra vào ngày 14/4/2020 bằng hình thức họp trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN