Hàn Quốc kỳ vọng lớn về đàm phán Mỹ - Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/9 bày tỏ hy vọng đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trên tinh thần "tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau".

Đó là lập trường được Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eun-han công bố trong buổi họp báo thường kỳ, liên quan việc Triều Tiên cùng ngày đưa ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan, bày tỏ kỳ vọng về một quyết định táo bạo của Tổng thống Donald Trump giúp cải thiện quan hệ Mỹ - Triều. Tuy nhiên, quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chối đưa ra phân tích về ý nghĩa cụ thể trong tuyên bố của Cố vấn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Hà Nội ngày 27/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kim Eun-han nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao. Trong quá khứ, ông Kim Kye-gwan từng đóng vai trò chính trong ngoại giao với Mỹ. Chính khách này vắng bóng một thời gian sau khi nhường lại vị trí Thứ trưởng Ngoại giao cho bà Choe Son-hui và giờ đây xuất hiện với vai trò mới là "Cố vấn Bộ Ngoại giao".

Bình Nhưỡng thường trao vai trò cố vấn cho các quan chức lão thành chủ chốt. Chẳng hạn như trong thời gian cầm quyền của cố Chủ tịch Kim Jong-il, Triều Tiên từng trao chức danh "Tổng Cố vấn Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang nhân dân Kim Yong-chun, hay vị trí "Cố vấn Ủy ban trung ương đảng" cho Phó Trưởng Ban tuyên truyền Đảng Lao động Kim Ki-nam.

Mặt khác, ông Kim Eun-han cho biết chính phủ vẫn đang thăm dò ý kiến của Triều Tiên qua nhiều kênh khác nhau về việc cử đoàn cổ động viên Hàn Quốc tới cổ vũ trận đấu vòng loại giữa hai miền Triều Tiên trong khuôn khổ vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022, diễn ra tại Bình Nhưỡng vào ngày 15/10 tới.

Trần Phương (TTXVN)
Hàn Quốc cam kết ủng hộ hoàn toàn đối thoại giữa Mỹ - Triều Tiên
Hàn Quốc cam kết ủng hộ hoàn toàn đối thoại giữa Mỹ - Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/9 cho biết, Triều Tiên và Mỹ sẽ sớm khởi động lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên và Seoul sẽ tiếp tục ủng hộ hoàn toàn tiến trình hòa bình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN