Hàn Quốc khẳng định không vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên

Hàn Quốc không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế khi chi tiền cho chương trình nâng cấp hạ tầng các cơ sở hiện được sử dụng làm văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu vực ngoại ô thành phố Kaesong. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố trên ngày 25/10 sau khi xuất hiện tranh cãi về số tiền gần 10 tỷ won (khoảng 8,8 triệu USD) mà Hàn Quốc thông báo chi cho việc sửa chữa và nâng cấp các tòa nhà và cơ sở làm văn phòng liên lạc mà nước này đã mở ở Kaesong tháng trước để giúp duy trì liên lạc 24/24h với Triều Tiên. Bởi số tiền chi thực tế này vượt xa so với con số 86 triệu won theo kế hoạch dự chi ban đầu của Chính phủ Hàn Quốc. 

Lý giải vấn đề này, quan chức giấu tên trên cho biết chi phí "đội lên" một phần là do chi phí nhân công và nguyên vật liệu xây dựng phát sinh cao hơn so với dự toán ban đầu. Tuy nhiên, ông khẳng định việc chi tiêu này không vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì nó nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động và nhân viên của Hàn Quốc tại văn phòng liên lạc. Ông nhấn mạnh các cơ sở này cũng là của Hàn Quốc.

Văn phòng Liên lạc liên Triều chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/9 vừa qua như một kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên. Việc mở cửa văn phòng là một trong những thỏa thuận của Tuyên bố Panmunjom được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4/2018. 

Liên quan đến lệnh trừng phạt nhằm của LHQ nhằm Triều Tiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/10 khẳng định việc nối lại hoạt động khu công nghiệp Kaesong là điều không thể nếu các lệnh trừng phạt quốc tế chống Triều Tiên không được dỡ bỏ. Hàn Quốc cũng bác bỏ thông tin cho rằng Seoul có kế hoạch mở lại khu công nghiệp chung này trong tương lai gần.

Hiện Hàn Quốc chỉ đang đàm phán với phía Triều Tiên về việc cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc tới thăm Khu công nghiệp chung Kaesong ở thị trấn biên giới Kaesong hiện đang bị đóng cửa. Mục đích của chuyến thăm này là tạo điều kiện cho chủ các doanh nghiệp đã đầu tư vào Kaesong kiểm kê tài sản của họ ở khu công nghiệp này. Nếu phía Triều Tiên chấp thuận, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên được thăm cơ sở này kể từ tháng 2/2016 - thời điểm biểu tượng hợp tác kinh tế liên Triều này phải đóng cửa sau khi các doanh nghiệp Hàn Quốc rút mọi hoạt động tại đây nhằm phản đối việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng tên lửa tầm xa. Trước đó, phía Hàn Quốc khẳng định các chuyến thăm không liên quan đến việc khôi phục hoạt động của khu công nghiệp này.

Mạnh Hùng  (TTXVN)
Hàn Quốc chi thêm gần 10 tỷ won cho chương trình cải tạo Văn phòng Liên lạc liên Triều 
Hàn Quốc chi thêm gần 10 tỷ won cho chương trình cải tạo Văn phòng Liên lạc liên Triều 

Ngày 24/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ chi 9,78 tỷ won (tương đương 8,64 triệu USD) từ Quỹ Hợp tác liên Triều, giải ngân cho chương trình cải tạo và sửa chữa trụ sở Văn phòng Liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong thuộc phía Triều Tiên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN