Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 11/3, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok nhận định chính sách "Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump sắp tác động trực tiếp tới Hàn Quốc. Hiện tại, hai bên đang thảo luận về thuế quan, hợp tác năng lượng và đóng tàu nhưng không khí khá căng thẳng. Cũng theo ông Choi Sang Mok, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tạo "áp lực tối đa" với Hàn Quốc do Seoul đang duy trì mức thuế cao đối với hàng hóa Mỹ. Ông Choi Sang Mok cam kết "chính phủ sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, phản ứng một cách bình tĩnh và linh hoạt, đồng thời nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận đôi bên cùng có lợi".
Một vấn đề khác khiến Hàn Quốc lo ngại là kế hoạch của Tổng thống Trump hủy bỏ đạo luật lưỡng đảng về trợ cấp cho sản xuất chip bán dẫn. Đây là đạo luật được chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden thông qua ngay trước khi rời nhiệm sở nhằm cấp hơn 33 tỷ USD cho lĩnh vực này, trong đó Samsung Electronics của Hàn Quốc được nhận 4,7 tỷ USD. Nếu Mỹ thay đổi chính sách này, ngành bán dẫn Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do phải cạnh tranh gay gắt hơn với các công ty Mỹ trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Trước xu hướng bảo hộ gia tăng trên toàn cầu, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ nền kinh tế trong nước. Chính phủ đã công bố kế hoạch tái cơ cấu Ủy ban Thương mại theo hướng bổ sung 2 phòng điều tra chống bán phá giá kể từ tuần tới.
Số lượng yêu cầu điều tra chống bán phá giá tại Hàn Quốc đã tăng từ 6 vụ năm 2021 lên 10 vụ trong năm ngoái. Giá trị trung bình của các ngành liên quan cũng tăng mạnh lên 2.900 tỷ won (tương đương 1,99 tỷ USD), từ mức 150 tỷ won trước đó. Điều này phản ánh áp lực từ tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu và chính sách bảo hộ từ các nền kinh tế lớn đang tác động mạnh đến doanh nghiệp Hàn Quốc.