Hàn Quốc dùng biện pháp hình sự nhằm ngăn các nhóm thả tờ rơi chống Triều Tiên

Các quan chức cho biết ngày 11/6, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã gửi đơn khiếu nại hình sự đến cơ quan cảnh sát nhằm mục đích ngăn 2 nhóm đào tẩu Triều Tiên thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng tại khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Các thành viên của nhóm đào tẩu "Chiến binh vì một Triều Tiên Tự do" gửi bóng bay mang tờ rơi chống Triều Tiên qua biên giới từ thành phố Paju của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Theo hãng tin Yonhap, động thái này được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên xác định Hàn Quốc là “kẻ thù” và tuyên bố sẽ cắt đứt mọi đường dây liên lạc liên Triều, trong bối cảnh nhiều đối tượng Triều Tiên đào tẩu đã thả bóng bay mang theo tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ đã đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan cảnh sát Seoul vào hôm 11/6 nhằm chống lại 2 nhóm đào tẩu, bao gồm “Trung tâm Giáo dục Kuensaem” và “Chiến binh vì một Triều Tiên Tự do”. Hai nhóm này đã liên tục gửi tờ rơi và chai nhựa chứa đầy gạo đến miền Bắc.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, việc gửi tờ rơi và chai nhựa vào miền Bắc là hành vi vi phạm việc trao đổi và hợp tác liên Triều. Họ đã vi phạm lệnh cấm gửi hàng hóa đến Triều Tiên mà không được sự cho phép của Chính phủ Hàn Quốc. Bộ cũng cáo buộc các nhóm này đã vi phạm đạo luật an toàn hàng không và luật quản lý vùng biển công cộng. Đồng thời, họ cũng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh từ hai nhóm đào tẩu.

Nhiều năm qua, những người đào tẩu khỏi Triều Tiên và những nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng đã gửi số lượng lớn tờ rơi thông qua những quả bóng bay khổng lồ. Triều Tiên đã vô cùng tức giận và cho rằng hành động này nhằm mục đích bôi nhọ danh dự nhà lãnh đạo của mình.

Lo ngại về sự an toàn của cư dân trong các khu vực biên giới, Chính phủ Hàn Quốc đã khuyến cáo những nhóm này không nên gửi tờ rơi như vậy. Tuy nhiên, họ đã bỏ qua lời cảnh báo với lý do họ có quyền tự do ngôn luận.

Chiến dịch thả tờ rơi từ lâu đã là vấn đề đáng báo động giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Những tờ rơi đơn thường mang thông điệp chỉ trích tham vọng hạt nhân hay vấn đề nhân quyền của Triều Tiên. Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã gọi những người đào tẩu là "cặn bã phản bội tổ quốc”. Hôm 9/6, Triều Tiên đã tuyên bố cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc.

Hiện nay, có khoảng 33.000 người đào tẩu Triều Tiên sinh sống tại Hàn Quốc. Căng thẳng giữa hai miền đã leo thang kể từ khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng lâm vào bế tắc. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố chính phủ nước này sẽ “tiếp tục nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.

Hải Vân/Báo Tin tức
Triều Tiên cảnh báo Mỹ can thiệp vấn đề liên Triều sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử
Triều Tiên cảnh báo Mỹ can thiệp vấn đề liên Triều sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử

Triều Tiên ngày 11/6 tuyên bố Mỹ không có tư cách gì bình luận về các vấn đề liên Triều, đồng thời khuyên Washington giữ yên lặng nếu muốn cuộc bầu cử tổng thống sắp tới diễn ra suôn sẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN