Hàn Quốc dự báo gần 49 triệu lượt người về quê ăn Tết

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn dự báo của Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi (từ ngày 1/2 tới 7/2 tới) tới sẽ có khoảng 48.950.000 lượt người di chuyển tại nước này, trong đó 86% người dân sẽ di chuyển bằng xe ô tô riêng.

Theo Bộ trên, trong thời gian nghỉ Tết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ miễn phí các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc từ 0h ngày 4/2 tới 24h ngày 6/2 tới. Ước tính, khoảng 1/4 tổng lượng xe cộ của người dân về quê sẽ di chuyển trong khoảng thời gian này, sẽ gây tắc nghẽn nhất vào ngày 4/2 tới (tức 30 Tết) và chiều 5/2 (mùng Một Tết) bởi đây là thời điểm người dân sẽ đổ về quê ăn Tết đông nhất.

Cũng theo thông báo, thời gian di chuyển bằng ôtô từ thủ đô Seoul tới thành phố Busan mất khoảng 6 giờ, từ phía Tây Seoul tới thành phố Mokpo mất khoảng 5 giờ 10 phút, ngắn hơn khoảng 1 giờ 30 phút so với đợt Tết Nguyên Đán năm ngoái.

Ngược lại, giao thông hướng từ các địa phương trở lại Seoul được dự báo sẽ tắc nghẽn hơn nhiều so với Tết năm trước, trong đó thời gian tắc nghẽn nhất là vào chiều 5/2 (tức mùng Một Tết).

Mạnh Hùng (TTXVN)
Dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng tại Hàn Quốc
Dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng tại Hàn Quốc

Ngày 1/2, Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc Lee Gae-ho cùng Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum đã ra thông cáo chung, nhận định dịch lở mồm long móng đang có nguy cơ lây lan rộng tại nước này ngay trước thềm đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN