Hàn Quốc: Điều một đơn vị hải quân tới ngoài khơi Sudan để bảo hộ công dân

Theo hãng tin Yonhap, ông Lee Do-woon - người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra lệnh triển khai nhanh chóng một đơn vị hải quân chống hải tặc tới các vùng biển ngoài khơi của Sudan để bảo hộ công dân Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong cuộc họp báo ở Seoul, ông Lee Do-woon cho hay Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra mệnh lệnh nói trên sau khi được thông tin về tình hình cuộc xung đột giữa quân đội và lực lượng bán quân sự đối lập RSF tại Sudan. Đơn vị được cử có tên là “304-strong Cheonghae” hiện đồn trú tại cảng Salalah ở Oman.

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng tổ chức cuộc họp do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Lim Jong-deuk chủ trì, cùng với các bộ có liên quan để trao đổi về cuộc xung đột ở Sudan. Ngày 21/4, máy bay vận tải C-130J của Hàn Quốc, mang theo khoảng 50 nhân viên an ninh và y tế, đã được điều đi để sơ tán công dân nước này tại Sudan. Chiếc máy bay này đã tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti, gần Sudan, để phục vụ kế hoạch sơ tán công dân.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có 26 người Hàn Quốc ở quốc gia châu Phi này, trong đó có một số nhân viên ngoại giao, đang chờ được sơ tán.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng cảnh báo đi lại đối với Sudan lên Cấp 4, mức cao nhất trong hệ thống khuyến nghị, cảnh báo của chính phủ.

Mỹ, Anh cũng đã huy động quân đội tham gia sơ tán công dân các nước này ở Sudan. RSF tuyên bố sẵn sàng mở một phần tất cả các sân bay của Sudan cho giao thông hàng không để cho phép các nước  sơ tán công dân.

RSF khẳng định họ sẵn sàng hợp tác, phối hợp và cung cấp mọi phương tiện cho phép người nước ngoài và các phái bộ rời khỏi  Sudan một cách an toàn.

Hiện không rõ RSF kiểm soát các sân bay của Sudan ở mức độ nào.

Vì sao xung đột Sudan lại trở thành mối quan tâm của thế giới?
Vì sao xung đột Sudan lại trở thành mối quan tâm của thế giới?

Giao tranh ở Sudan giữa các lực lượng trung thành với hai vị tướng hàng đầu đã đẩy quốc gia châu Phi này tiến sát tới bờ vực sụp đổ và có thể gây ra những hậu quả vượt ra ngoài biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN