Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thuỷ thủ mất tích

Ngày 12/7, Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm và đưa về một thủy thủ hải quân mất tích, được cho là đã trôi dạt qua biên giới trên biển giữa hai miền.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, thủy thủ này mất tích vào sáng 12/7 khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu hải quân tuần tra gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) trên vùng biển phía Đông.

Trong tuyên bố gửi hãng tin AFP, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: "Một thủy thủ trên tàu hải quân Hàn Quốc đang thực hiện nhiệm vụ an ninh trên biển đã mất tích vào sáng 12/7 và được cho là đã trôi dạt về phía Bắc của NLL".

Bộ này cho biết hải quân Hàn Quốc đang triển khai hoạt động tìm kiếm, đồng thời đề nghị Triều Tiên hợp tác trên cơ sở nhân đạo trong việc tìm kiếm và đưa thủy thủ trở về. Theo hãng thông tấn Yonhap, người mất tích mang quân hàm thủy thủ tập sự.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nỗ lực tối đa để tìm kiếm và đưa quân nhân mất tích trở về an toàn trong thời gian sớm nhất.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, do các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền hiện không hoạt động, đề nghị hợp tác đã được chuyển tới phía Triều Tiên thông qua tin nhắn gửi cho các phóng viên. Đến nay, phía Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về đề nghị trên.

Động thái của Seoul diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Lee Jae Myung đang tìm cách xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên bằng cách theo đuổi đối thoại và các biện pháp xây dựng lòng tin sau nhiều năm quan hệ căng thẳng. Nhà lãnh đạo Lee Jea Myung đã áp dụng cách tiếp cận ôn hòa đối với Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, trái ngược hoàn toàn với chính sách diều hâu của người tiền nhiệm.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Triều Tiên khẳng định lập trường về răn đe hạt nhân
Triều Tiên khẳng định lập trường về răn đe hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 11/7, Triều Tiên tái khẳng định lập trường duy trì năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên "không còn khả thi" trong bối cảnh hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN