Hàn Quốc đẩy nhanh cấp thị thực điện tử cho du khách Đông Nam Á

Ngày 22/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu áp dụng việc cấp thị thực điện tử cho các nhóm du khách của các nước Đông Nam Á từ đầu tháng 5 thay vì từ nửa cuối năm nay như kế hoạch trước đây, trong một động thái nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế của Trung Quốc.

Khách du lịch tham quan cung điện Gyeongbokgung ở Seoul, Hàn Quốc ngày 24/10/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngoài ra, bộ trên cũng sẽ cho phép các nhóm du khách Đông Nam Á quá cảnh tại các sân bay Incheon ở miền Bắc hay Gimhae ở miền Nam trên đường tới đảo nghỉ dưỡng Jeju được vào Hàn Quốc trong 5 ngày mà không cần thị thực, qua đó tạo cho họ cơ hội thăm thủ đô Seoul hay các thành phố khác của Hàn Quốc. Hiện giới chức Hàn Quốc đang thực hiện nhiều nỗ lực nhằm khuyến khích các hãng hàng không nước này mở tuyến bay tới khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản, đồng thời tạo điều kiện cho họ tăng cường quan hệ với các đối tác ở Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Mông Cổ.

Đối với những doanh nghiệp đang phải chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế thương mại của phía Trung Quốc như các công ty lữ hành và du lịch bằng xe buýt, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành cho họ các khoản vay đặc biệt có tổng trị giá 225 tỷ won (khoảng 200,2 triệu USD) và cam kết sẽ giúp họ đối phó với các vấn đề tài chính.

Ngành du lịch của Hàn Quốc đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của hàng loạt các biện pháp hạn chế thương mại của phía Trung Quốc, được cho là rõ ràng là để trả đũa việc Hàn Quốc thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Kể từ ngày 15/3, tất cả các tour du lịch theo nhóm sang Hàn Quốc đã bị ngừng bán và các chuyến du lịch bằng tàu biển của Trung Quốc cũng không ghé vào cảng của Hàn Quốc. Ngành du lịch Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ mất một nửa lượng du khách từ Trung Quốc, những người chi tiêu nhiều cho các loại hàng hóa và dịch vụ du lịch.

TTXVN/Tin Tức
 Hàn Quốc nỗ lực hút du khách châu Á khắc phục thiệt hại do THAAD
Hàn Quốc nỗ lực hút du khách châu Á khắc phục thiệt hại do THAAD

Hàn Quốc đang chuyển hướng sang tập trung thu hút khách du lịch trên khắp châu Á, qua đó chấm dứt sự phụ thuộc của ngành du lịch nước này vào du khách Trung Quốc, khắc phục những thiệt hại do biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN