Hàn - Mỹ tập trận lính thuỷ đánh bộ lớn kỷ lục

Lầu Năm Góc ngày 11/3 cho biết hơn 10.000 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ chung lớn chưa từng có vào cuối tháng 3 này.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung đổ bộ trên bãi biển ở Pohang, cách thủ đô Seoul 270 km về phía đông nam ngày 26/4/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Pool, cuộc tập trận "Song Long" (Ssang Yong) năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27/3 - 7/4 trên bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của khoảng 7.500 lính thủy đánh bộ và 2.000 quân nhân hải quân Mỹ cùng 3.500 lính thủy đánh bộ và 1.000 lính thuỷ Hàn Quốc.

Các binh lính thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn viễn chinh số 3, đóng tại Okinawa, Nhật Bản. Cùng tham gia cuộc tập trận này còn có 130 binh sĩ quân đội Austraylia và "một vài" máy bay V-22 Osprey có căn cứ ở Okinawa.

Tổng cộng 12 tàu đổ bộ của Hàn Quốc và Hải quân Mỹ dự kiến tham gia cuộc tập trận này như một phần của cuộc tập mang tên "Đại bàng Non" đang diễn ra giữa hai đồng minh.

Theo thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, "quy mô cuộc tập trận Song Long năm nay lớn hơn bất kỳ cuộc tập trận nào khác trong quá khứ, chứng minh khả năng của hải quân và thủy quân lục chiến trong việc phối hợp đầy đủ với bộ binh, các hoạt động đổ bộ trong hợp tác với các đối tác quốc tế".


T.N

Ukraine chuẩn bị tập trận qui mô lớn, Mỹ cảnh báo  Nga
Ukraine chuẩn bị tập trận qui mô lớn, Mỹ cảnh báo Nga

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một số quân khu nước này đang diễn ra hoạt động tái triển khai thiết bị quân sự, liên quan tới việc chuẩn bị cho tập trận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN