Hạ viện Nga thông qua dự luật tăng cường 'chủ quyền quốc gia' trên Internet

Hạ viện Nga ngày 11/4 đã thông qua dự thảo luật nhằm gia tăng chủ quyền quốc gia trên không gian Internet, cũng như chống lại những vụ tấn công mạng từ nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Reuters

Các nhà phản đối dự luật cảnh báo nó có thể gây gián đoạn mạng Internet ở Nga và được sử dụng để kiểm soát thông tin chống đối chính phủ. 

Trước đó, Chính phủ Nga đã cân nhắc ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu nhằm thử nghiệm các hệ thống chống tấn công mạng của nước này.

Cuộc thử nghiệm đồng nghĩa với việc dữ liệu sẽ chỉ được truyền tải giữa các công dân và các tổ chức ở trong lãnh thổ Nga, thay vì truyền ra nước ngoài. 

Kế hoạch trên là một phần trong dự thảo luật mang tên “Chương trình Quốc gia Kinh tế Kỹ thuật số” được trình lên Quốc hội Nga năm 2018. Truyền thông nước này đưa tin dự kiến cuộc thử nghiệm diễn ra trước ngày 1/4 năm nay. 

“Chương trình Quốc gia Kinh tế Kỹ thuật số” đòi hỏi những nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của Nga phải đảm bảo có thể vận hành trong tình huống kẻ địch bên ngoài tấn công mạng để cô lập nước này.  

Các biện pháp được nêu trong dự thảo luật trên của Nga bao gồm việc xây dựng phiên bản riêng của hệ thống tên miền (DNS) hay còn gọi là sổ địa chỉ của Internet. Nhờ đó, nó có thể hoạt động nếu liên kết đến các máy chủ có vị trí quốc tế bị cắt.

Hiện tại có 12 tổ chức giám sát các server chính cho DNS song không server nào đặt tại Nga. Tuy nhiên, việc nhiều bản sao sổ địa chỉ Internet đã tồn tại bên trong lãnh thổ Nga cho thấy những hệ thống mạng của họ có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị các nước cấm vận Internet. Bên cạnh đó, chương trình thử nghiệm dự định sẽ liên quan đến khả năng các ISP chứng minh rằng họ có thể chuyển hướng dữ liệu đến các điểm định tuyến do chính phủ kiểm soát.

Chính phủ Nga đang rót vốn đầu tư cho các ISP sửa đổi cơ sở hạ tầng của họ để đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh mạng cấp thiết. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ từ chối bán tên lửa Patriot, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua hệ thống S-400 của Nga
Mỹ từ chối bán tên lửa Patriot, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua hệ thống S-400 của Nga

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể mua lô thứ hai của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo nếu Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Patriot.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN