Hạ viện Anh nhất trí tháng 3/2017 sẽ kích hoạt Brexit

Kết quả bỏ phiếu tối 7/12 cho thấy đa số hạ nghị sỹ Anh đã nhất trí với thời gian biểu kích hoạt Điều 50 (Hiệp ước Lisbon) vào cuối tháng 3/2017 để khởi động tiến trình đàm phán đưa đảo quốc ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, mà Chính phủ của Thủ tướng Theresa May công bố trước đó.

Một lá cờ ủng hộ Brexit treo ngoài cửa sổ nhà ở Carshalton, Nam London ngày 21/6/2016. Ảnh: AFP

Để có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hạ viện, bà Theresa sẽ phải sớm công bố kế hoạch Brexit với những mục tiêu chi tiết, và cam kết dành quyền bỏ phiếu cuối cùng cho các nghị sỹ trước khi kích hoạt Điều 50.

Có 461 hạ nghị sỹ bỏ phiếu thuận với thời gian biểu kích hoạt Điều 50 của Chính phủ vào cuối tháng 3/2017, và 89 người bỏ phiếu chống. Điều quan trọng là Công đảng đối lập đã bày tỏ sự nhất trí đối với thời gian biểu của Thủ tướng Theresa May. 

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng này vẫn cho rằng việc đầu tiên mà bà May cần phải làm ngay đó là công bố chiến lược đàm phán với các nội dung chi tiết, cụ thể. Một số hạ nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền cũng yêu cầu Chính phủ của bà May phải công bố kế hoạch này vào đầu năm mới 2017.

Ông David Davis - Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit, nhắc lại cam kết sẽ dành quyền bỏ phiếu cuối cùng cho các nghị sỹ trước khi Chính phủ kích hoạt Điều 50 khởi động tiến trình đàm phán với EU. Mặc dù vậy, ông khẳng định đây sẽ không phải là một nguyên tắc quyết định đến việc nước Anh rời EU.

Giới quan sát cho rằng việc Hạ viện Anh nhất trí với thời gian biểu kích hoạt Điều 50 sẽ giúp tiến trình Brexit "thuận buồm, xuôi gió" hơn. Giới chức Anh vẫn hy vọng sẽ có một "Brexit mềm", ám chỉ việc nước này đạt được thỏa thuận "chia tay" với EU nhằm duy trì mối quan hệ hữu ích cho cả hai bên. Phát biểu sau khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu, bà May bày tỏ niềm tin rằng bà có thể kích hoạt Điều 50 vào cuối tháng 3/2017.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Anh công bố kế hoạch Brexit trước khi kích hoạt Điều 50
Thủ tướng Anh công bố kế hoạch Brexit trước khi kích hoạt Điều 50

Ngày 6/12, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Theresa May đã chấp thuận đề nghị của Công đảng là chính phủ nước này sẽ công bố kế hoạch đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) trước khi kích hoạt Điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon, tức là trước 31/3/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN