Google đối mặt với nguy cơ bị chính phủ Mexico khởi kiện

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang chờ phản hồi mới nhất của Google trước khi xem xét gửi đơn kiện về việc đề tên vị trí địa lý trên bản đồ Google Maps.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

Trong buổi họp báo vào buổi sáng 17/2, bà Claudia Sheinbaum tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chờ phản hồi của Google, nếu không, chúng tôi sẽ đưa vụ việc ra tòa”. Trước đó, phía Mexico cũng đã yêu cầu hãng công nghệ Google khôi phục hoàn toàn tên gọi vịnh Mexico cho dịch vụ Google Maps của mình.

Tổng thống Claudia Sheinbaum cũng đã chia sẻ một lá thư từ ông Cris Turner, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ và chính sách công của Google gửi tới chính phủ Mexico. Lá thư nêu rõ Google sẽ không thay đổi chính sách đã vạch ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vùng nước này có tên gọi là Vịnh Mỹ.

Theo thực tế hiện nay khi truy cập vào ứng dụng Google Maps, vùng vịnh này sẽ xuất hiện tên gọi là vịnh Mỹ khi người truy cập ở Mỹ, là vịnh Mexico khi người truy cập ở Mexico và là vịnh Mexico (vịnh Mỹ) ở những nơi khác trên thế giới.

Trong thư, ông Turner cho biết Google đang sử dụng tên gọi là vịnh Mỹ để tuân thủ "các chính sách bản đồ lâu đời một cách công bằng và nhất quán trên tất cả các khu vực" và công ty sẵn sàng gặp, thảo luận trực tiếp với chính phủ Mexico.

“Mặc dù các hiệp ước và công ước quốc tế không nhằm mục đích điều chỉnh cách các nhà cung cấp bản đồ tư nhân thể hiện các đặc điểm địa lý, nhưng chính sách nhất quán của chúng tôi là tham khảo nhiều nguồn có thẩm quyền để cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất về thế giới", ông Turner nói.

Về phía mình, Mexico đã lập luận rằng chính sách lập bản đồ đã vi phạm chủ quyền của Mexico vì Mỹ chỉ có thẩm quyền kiểm soát đối với khoảng 46% diện tích vùng vịnh. Trong khi đó với phần còn lại thì Mexico kiểm soát tời 49% và Cuba kiểm soát khoảng 5%. Ngoài ra, tên gọi vịnh Mexico đã xuất hiện từ năm 1607 và được Liên hợp quốc công nhận.

Đáp lại lá thư của Google, chính quyền Mexico cho biết sẽ thực hiện hành động pháp lý khi nói rằng "trong mọi trường hợp, Mexico sẽ không chấp nhận việc đổi tên một khu vực địa lý trong lãnh thổ và thuộc quyền tài phán của mình".

Việc đổi tên vùng nước này của Tổng thống Donald Trump đã làm bùng phát căng thẳng giữa Mexico và Mỹ vào thời điểm quan trọng đối với quốc gia đồng minh láng giềng. Tổng thống Mexico Sheinbaum đang phải có những bước đi cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra các chính sách với Mỹ trong bối cảnh bị đe dọa áp thuế. Bên cạnh đó, Mexico và các nước Mỹ Latinh khác cũng đang chuẩn bị tinh thần cho các cuộc trục xuất số lượng lớn người di cư từ phía Mỹ.

Việc vẫn duy trì gọi tên là vịnh Mexico tại Mỹ cũng đang khiến hãng tin AP gặp rắc rối lớn. Theo CNN, ngày 14/2, Nhà Trắng đã ra quyết định cấm hãng thông tấn AP vào tác nghiệp tại Phòng Bầu dục "vô thời hạn" vì đã dùng tên gọi vịnh Mexico thay vì vịnh Mỹ, dù đã có tuyên bố thay đổi tên trước đó từ Tổng thống Trump.

Tại sự kiện ở Nhà Trắng vào ngày 11/2, AP đã sử dụng từ vịnh Mexico và bị chính quyền của Tổng thống Trump lên tiếng cảnh báo. Dù các hãng thông tấn khác đã thay đổi cách gọi, cho tới nay AP vẫn tiếp tục duy trì cách gọi vịnh Mexico, dẫn đến việc bị Nhà Trắng cấm "vô thời hạn".

Cũng trong cuộc họp sáng ngày 17/2, Tổng thống Mexico cũng đưa ra tuyên bố rằng nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp cấp cao trong tuần này về vấn đề thương mại và an ninh nhằm nỗ lực duy trì "kế hoạch hợp tác dài hạn" giữa hai bên. Đây là vòng đàm phán mới nhất giữa hai nước mà Mexico hy vọng có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn hơn.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Theo ABC News, CNN)
Mỹ đã đổi tên Vịnh Mexico, nhưng thực tế ai đang kiểm soát vịnh này?
Mỹ đã đổi tên Vịnh Mexico, nhưng thực tế ai đang kiểm soát vịnh này?

Chính quyền Trump đã đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, nhưng phần lớn vùng vịnh này không do Mỹ kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN