Gói trừng phạt tài chính mới Mỹ nhằm vào Iran giữa căng thẳng có gì?

Ngày 10/7, Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang sau khi hai nước nối lại các cuộc tấn công.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Dẫn thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, các hãng truyền thông quốc tế cho biết gói trừng phạt mới nhằm vào Ali Ansari, một doanh nhân và chủ ngân hàng người Iran sinh sống tại Dubai. Trước đó, Anh cũng đã đưa ông Ansari vào danh sách trừng phạt với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Ansari là một "nhà tài chính chủ chốt" của nhà lãnh đạo mới của Iran, Mojtaba Khamenei. Cơ quan này cáo buộc ông đã chuyển hướng các tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sang một danh mục đầu tư lớn ở nước ngoài, bao gồm bất động sản và các khoản đầu tư thương mại, nhằm làm giàu cho bản thân, giới tinh hoa cầm quyền và IRGC.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với một số công ty chuyển đổi ngoại tệ của Iran. Theo Washington, các doanh nghiệp này đã xử lý lượng giao dịch trị giá hàng tỷ USD mỗi năm thay mặt cho các ngân hàng Iran đang chịu lệnh trừng phạt, thông qua mạng lưới các công ty bình phong nhằm che giấu các hoạt động tài chính bị cho là bất hợp pháp.

Các lệnh trừng phạt được công bố trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước đó, Mỹ tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau khi cáo buộc Tehran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào ba tàu chở dầu thương mại của Qatar và Saudi Arabia. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Diễn biến mới nhất làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đã nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán, song đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước không còn hiệu lực.

Trong khi đó, Iran phủ nhận thông tin cho rằng nước này đã đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không tìm kiếm đối thoại với Washington. Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng tuyên bố Tehran sẵn sàng "phòng thủ toàn diện" nếu Mỹ không tuân thủ Bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hồi tháng trước, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ "không bao giờ khuất phục trước sự áp bức".

Ông Ghalibaf cho biết đã nói rõ với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance rằng Tehran không tin tưởng Washington và cho rằng chỉ những bên sẵn sàng đối mặt với chiến tranh mới có thể tiến hành đàm phán với Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Lý do Mỹ không muốn Israel tham gia vào vòng xung đột mới nhất với Iran
Lý do Mỹ không muốn Israel tham gia vào vòng xung đột mới nhất với Iran

Mỹ không muốn Israel tham gia vào vòng xung đột mới nhất với Iran do lo ngại diễn biến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN