Giới chức Cuba và Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa việc dỡ bỏ cấm vận

Nhân 1 năm ngày Cuba và Mỹ tuyên bố nối lại quan hệ giữa hai nước (17/12/2014), Bộ Ngoại giao Cuba đã điểm lại những mốc quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ.

Lá cờ Mỹ tung bay tại Đại sứ quán nước này ở Cuba sau 54 năm.

Nhân 1 năm ngày Cuba và Mỹ tuyên bố nối lại quan hệ giữa hai nước (17/12/2014), Bộ Ngoại giao Cuba đã điểm lại những mốc quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa La Habana và Washington, trong đó nổi bật là việc hai bên đã mở lại đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước và cuộc đối thoại lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Barrack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Một năm nỗ lực đối thoại cũng ghi nhận nhiều tiến triển về hợp tác song phương trong một loạt lĩnh vực, nổi bật là vấn đề an ninh hàng không, tìm kiếm cứu nạn trên biển, chống buôn bán ma túy, buôn người và một số vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Cuba cũng thẳng thắn chỉ ra việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế mà Washington áp đặt với La Habana hơn nửa thế kỷ qua là cần thiết để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Phía Cuba đánh giá tích cực những biện pháp nới lỏng một số lệnh cấm vận của chính quyền Tổng thống Obama, song cho rằng động thái này còn hạn chế và gặp nhiều cản trở. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba, để hai nước tiến tới mối quan hệ bình thường hóa hoàn toàn, phía Mỹ cần dỡ bỏ vô điều kiện lệnh bao vây cấm vận thương mại và trả lại Cuba phần diện tích đất hiện đang là nơi giam giữ tù nhân của Mỹ, đó là nhà tù Guantanamo.

Bộ Ngoại giao Cuba nêu rõ sẽ còn nhiều bất đồng còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước, tuy nhiên hai bên sẽ cùng hợp tác có trách nhiệm dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng nhằm xây dựng một mối quan hệ khác biệt, song có lợi cho cả hai chính phủ và nhân dân hai nước.

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Obama đã kêu gọi Quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba vì "đây chính là di sản của một chính sách thất bại".

Phát biểu ngày 17/12, ông Obama nhận định rằng quan hệ giữa Washington và La Habana vẫn có nhiều khác biệt, song tiến trình bình thường hóa quan hệ đang có những tác động.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trang tin "Yahoo! News" công bố ngày 14/12, Tổng thống Obama tuyên bố ông để ngỏ khả năng đến thăm Cuba vào năm 2016.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ nối lại các chuyến bay thương mại tới Cuba
Mỹ nối lại các chuyến bay thương mại tới Cuba

Ngày 17/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức công bố thỏa thuận song phương thiết lập dịch vụ hàng không thương mại giữa Mỹ và Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN